30/12/2003 09:37 GMT+7

Bộ mặt kinh tế - xã hội TP.HCM có những thay đổi đáng kể

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT (TP.HCM) - Chiều 29-12, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã phường biên giới, hải đảo”.

Trong năm năm qua, thành phố đã có nhiều chương trình đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân khu vực biên phòng.

TP cũng tập trung cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông quan trọng nối các quận trung tâm với huyện Cần Giờ; các công trình đê bao chống sạt lở ở Thạnh An, Cần Thạnh, Long Hòa (Cần Giờ); gần 100% hộ dân có nước sạch sinh hoạt...

Về quốc phòng - an ninh, TP.HCM cũng đã đầu tư gần 700 tỉ đồng cho công tác xây dựng lực lượng, hệ thống các công trình phòng thủ tại tuyến hành lang cảng Sài Gòn và tuyến biển Cần Giờ. TP sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí để thực hiện hiệu quả chỉ thị trên.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trương Văn Thanh - phó tư lệnh bộ đội biên phòng - đánh giá cao những kết quả mà TP đã đạt được, đồng thời nhắc nhở bộ đội biên phòng TP làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng cảnh giác âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của kẻ địch, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tích cực các phong trào xóa đói giảm nghèo và đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn trú đóng.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên