20/12/2003 10:48 GMT+7

Tòa án nhân dân TP.HCM: 494 vụ án tồn quá hạn

 L.A.Đ.
 L.A.Đ.

TT (TP.HCM) - Chiều 19-12, tại buổi làm việc với Ban pháp chế HĐND TP.HCM, ông Bùi Hoàng Danh, chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, cho biết năm 2004 ngành tòa án TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đảm bảo đúng chỉ tiêu (hình sự 90%, các loại án khác 85%); nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai, lọt người, lọt tội; đặc biệt nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị của đội ngũ cán bộ tòa án...

Theo báo cáo, trong năm 2003 Tòa án TP đã thụ lý 35.258 vụ án các loại. Đến nay số án tồn còn đến 2.057 vụ, trong đó có 494 vụ đã quá hạn. Phân tích nguyên nhân tồn án, lãnh đạo Tòa án TP cho rằng lượng án thụ lý tăng (công an phá án nhiều hơn trước), án có nhân tố nước ngoài rất khó xác minh, trong năm tập trung nhiều thời gian, nhân lực cho việc xét xử vụ án Năm Cam, biên chế giảm... Ông Bùi Hoàng Danh đánh giá năm 2003 là năm hoạt động rất hiệu quả của Tòa án TP, nhưng việc để xảy ra hai vụ tiêu cực liên quan đến thư ký và thẩm phán tòa là không chấp nhận được.

 L.A.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên