06/11/2003 16:06 GMT+7

Đã có 9 nước gửi danh sách vận động viên dự SEA Games

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Đến ngày 5-11, ngoại trừ Campuchia và Đông Timo, 9 nước Đông Nam Á còn lại đều đã đăng ký danh sách chính thức của đoàn thể thao tham dự SEA Games 22. Theo bản đăng ký mới nhất, chỉ có Việt Nam và Thái Lan tham dự đủ 32 môn thi đấu của Đại hội. Indonesia tham dự 29 môn thi đấu; Malaysia: 28 môn; Philippine: 27 môn; Miamar: 25 môn; Singapore: 23 môn; Lào: 22 môn và Brunei: 9 môn.

toVzUgCQ.jpgPhóng to

Đến ngày 5-11, ngoại trừ Campuchia và Đông Timo, 9 nước Đông Nam Á còn lại đều đã đăng ký danh sách chính thức của đoàn thể thao tham dự SEA Games 22. Theo bản đăng ký mới nhất, chỉ có Việt Nam và Thái Lan tham dự đủ 32 môn thi đấu của Đại hội. Indonesia tham dự 29 môn thi đấu; Malaysia: 28 môn; Philippine: 27 môn; Miamar: 25 môn; Singapore: 23 môn; Lào: 22 môn và Brunei: 9 môn.

Theo dự kiến trước đó, Campuchia sẽ dự tranh 17 môn thi đấu và Đông Timo dự 7 môn thi đấu tại SEA Games 22.

Số lượng cụ thể của 9 nước tham dự ở 32 môn thi đấu như sau: môn cầu mây, bắn súng có 9 nước tham dự; 13 môn gồm bóng đá, bơi, bắn cung, điền kinh, cầu lông, quyền Anh, cờ vua, thể dục, judo, karatedo, pencak silat, taekwondo và bóng bàn đều có 8 nước tham dự; bia, thể hình, đua cano, đua thuyền, quần vợt, bóng chuyền và wushu, 7 nước tham dự; bóng rổ, đua xe đạp và đấu kiếm, 6 nước tham dự; lặn và đua thuyền truyền thống, 5 nước tham gia; bi sắt, đá cầu và vật, 4 nước tham gia; và bóng ném, 3 nước tham gia.

Tiểu ban điều hành SEA Games 22 cho biết, chưa có thống kê chính xác số lượng vận động viên cụ thể của từng đoàn vì có những vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung. Đoàn Việt Nam, ban đầu dự kiến có khoảng 900 vận động viên, nhưng đến thời điểm này đã rút xuống còn hơn 800 vận động viên.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên