02/12/2003 10:53 GMT+7

Vì sao chưa có thẻ vé tháng đi xe buýt?

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TT - Từ ngày 1-12, trên 56 tuyến đường có xe buýt mẫu đều tăng giá vé từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/lượt khiến nhiều người quay sang mua vé xe buýt tháng. Thế nhưng, nhiều đơn vị bán vé lại hẹn đến 5-12 mới giao vé và giá vé tăng đã khiến không ít hành khách băn khoăn. Ông Đỗ Tiến Lực - phó giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM - giải thích:

Mcpa2mQx.jpgPhóng to
Ông Đỗ Tiến Lực-Phó GĐSở GTCC TP.HCM
TT - Từ ngày 1-12, trên 56 tuyến đường có xe buýt mẫu đều tăng giá vé từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/lượt khiến nhiều người quay sang mua vé xe buýt tháng. Thế nhưng, nhiều đơn vị bán vé lại hẹn đến 5-12 mới giao vé và giá vé tăng đã khiến không ít hành khách băn khoăn. Ông Đỗ Tiến Lực - phó giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM - giải thích:

- Trước đây, chúng tôi bán vé xe buýt 1.000 đồng/hành khách/lượt nhằm khuyến khích bà con đi xe buýt, giá vé lúc đó là phù hợp vì giá trị xe buýt cũ (quá hạn sử dụng). Còn nay phải điều chỉnh giá vé xe buýt tăng lên 2.000 đồng/hành khách/lượt vì toàn bộ xe đều mới, có máy lạnh thoáng mát và vốn đầu tư từ 600-800 triệu đồng/xe. Nếu không tăng giá thì ngân sách nhà nước phải bù lỗ nhiều và cũng không có điều kiện để tổ chức thêm các tuyến xe buýt mẫu.

* Thưa ông, vì sao chỉ có HSSV mua vé xe buýt tháng được giảm giá, còn công nhân viên chức không được giảm giá?

- Đối tượng HSSV được giảm 30% giá vé tháng vì đó là những người chưa đi làm. Các đối tượng khác mua vé tháng vẫn được giảm. Chẳng hạn, công nhân viên chức mua vé lẻ sẽ tốn bình quân 100.000 đồng/tháng, còn mua vé tháng chỉ tốn 60.000 đồng.

* Nhiều HSSV cho rằng thủ tục mua vé xe buýt tháng quá rườm rà, chẳng hạn như phải được nhà trường chứng nhận, đóng dấu?

- Sở Tài chính - vật giá cũng thống nhất với Sở GTCC TP.HCM sử dụng con dấu nhà trường là để ban giám hiệu cùng có trách nhiệm chăm lo cho các đối tượng cần hưởng chính sách trợ giá xe buýt của Nhà nước. Chúng tôi chưa giải quyết vé tháng cho đối tượng là học sinh các trường dạy nghề vì thời gian đi học của các em quá ngắn.

* Nhiều người mua vé tháng 12-2003 cho biết các đại lý hẹn đến 5-12 mới phát hành, nghĩa là họ bị thiệt mất năm ngày đi xe buýt. Sở GTCC giải quyết ra sao, thưa ông?

- Chúng tôi dự kiến phát hành 10.000 thẻ vé xe buýt tháng (được sử dụng trong nhiều năm), do các khâu làm thẻ vé tháng không kịp nên có đại lý hẹn đến 5 hoặc 10-12-2003 mới giao thẻ. Để giải quyết tình trạng trên, sở vừa thông báo với hành khách khi đăng ký thẻ vé xe buýt tháng nên đăng ký tối đa ba tuyến và sở sẽ đáp ứng tối đa ba thẻ.

Trong thời gian chưa phát hành kịp thẻ đi xe buýt tháng từ 1-12 đến 15-12-2003, hành khách tạm thời mua tem xe buýt tháng (dán bên ngoài thẻ vé xe buýt tháng)... Như vậy, dù không có thẻ vé tháng, những hành khách sử dụng tem xe buýt tháng có thể đi tất cả các tuyến xe buýt điểm. Sau đó, từ 16-12-2003, việc sử dụng thẻ vé xe buýt tháng sẽ được thực hiện.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên