20/12/2003 19:11 GMT+7

Hà Nội khai trương mạng thương mại điện tử

Theo VnE
Theo VnE

Sàn giao dịch trực tuyến đầu tiên ở thủ đô vừa được ra mắt tại địa chỉ: http://ecommerce.com.vn. Bộ Thương mại hợp tác với một số ngân hàng, siêu thị và công ty nhằm xúc tiến các hoạt động mua bán, quảng bá và tìm kiếm hợp đồng xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Tất Thắng, Giám đốc trung tâm thông tin Bộ Thương mại, cho biết đây là một trong những nỗ lực nhằm phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ban đầu, thị trường trực tuyến chủ yếu cung cấp các dịch vụ từ doanh nghiệp đến khách hàng (B2C), tức là chỉ ở mức mua hàng trực tuyến. Địa chỉ cũng cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam, các hoạt động thương mại, chính sách và luật của Nhà nước. Ngoài ra, website còn giới thiệu sản phẩm của trên 50 công ty cũng như các mối quan hệ của họ.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Phó giám đốc Trung tâm thông tin Bộ Thương Mại, đây chỉ là dự án thí điểm với trang thiết bị còn sơ sài, mặt bằng nhỏ mượn tạm của Sở Thương Mại Hà Nội. Nó giúp các chủ thể liên quan tiếp cận với một hình thức kinh doanh còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

"Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đang tiến hành để xây sàn giao dịch chính thức 11 tầng trên đường Hoàng Quốc Việt, dự kiến hoạt động từ cuối năm 2005. Tòa nhà sẽ có có các trang thiết bị phục vụ tất cả các loại giao dịch điện tử, bao gồm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và nộp thuế qua Internet”, ông Chiến cho VnExpress biết. Theo kế hoạch tổng thể, hai trung tâm tương tự tại Đà Nẵng và TP HCM cũng được xây dựng trong thời gian tới. Tổng kinh phí giai đoạn đầu cho cả ba công trình là 180 tỷ đồng.

Thương mại điện tử là một chương trình có tính lâu dài do Việt Nam chưa có quy định cụ thể để chấp nhận chứng thực và chữ ký điện tử, chưa có khuôn khổ pháp lý cho giao dịch trực tuyến cũng như các vấn đề bản quyền và bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế.

Hiện nay, trong số 100.000 doanh nghiệp tại Việt Nam mới chỉ có 3.000 mở website riêng. Tháng 7 năm ngoái, Bộ Bưu chính Viễn thông đã đề xuất kế hoạch phát triển thương mại điện tử, nhưng hiện còn chờ sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên