30/12/2003 08:37 GMT+7

Một phó công an xã bắn trúng người

K.S. - V.HƯƠNG
K.S. - V.HƯƠNG

TT (TP.HCM) - Gần 3g sáng 29-12-2003, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đã tiếp nhận một bệnh nhân do Bệnh viện Đồng Nai chuyển đến là anh Lê Thanh Phương, sinh 1984, ngụ tại ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với chẩn đoán: tràn máu màng phổi trái, tràn máu màng tim, tổn thương mạch máu do đạn bắn.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu khâu phổi thủng từ 6g-8g sáng 29-12 và tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu. Hiện tình trạng của bệnh nhân đã tạm ổn, tự thở qua ống nội khí quản.

Chủ tịch UBND xã Thừa Đức cho biết khoảng 23g ngày 28-12-2003, tại địa bàn xã có xảy ra một vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, trong thời gian này ông Huỳnh Hoàng Long, phó Công an xã Thừa Đức, khi đi tuần tra trên địa bàn xã có yêu cầu anh Lê Thanh Phương dừng xe gắn máy lại kiểm tra nhưng anh Phương không dừng. Ông Long đã bắn chỉ thiên hai phát, trong đó phát thứ hai trúng vào người anh Phương. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Long Khánh thụ lý tiếp tục điều tra làm rõ.

K.S. - V.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên