21/10/2003 09:40 GMT+7

85% máy tính của Trung Quốc bị nhiễm virus

ITnews
ITnews

TTO - Đó là kết quả điều tra của Trung tâm phản ứng khẩn cấp về sự cố máy tính quốc gia Trung Quốc. Đây là con số báo động, bởi Trung Quốc là một trong những thị trường máy tính và Internet lớn nhất thế giới.

l3zKOVyh.jpgPhóng to
TTO - Đó là kết quả điều tra của Trung tâm phản ứng khẩn cấp về sự cố máy tính quốc gia Trung Quốc. Đây là con số báo động, bởi Trung Quốc là một trong những thị trường máy tính và Internet lớn nhất thế giới.

Năm 2002, đất nước đông dân nhất thế giới này có 80% máy tính bị nhiễm. Tốc độ lây nhiễm virus tăng do người dùng vào mạng tải dữ liệu, lướt web, duyệt e-mail ngày càng nhiều.

Một trong những loại sâu nguy hiểm và gây nhiều thiệt hại nhất cho Trung Quốc thời gian qua là Sobig.F. Virus này đã tấn công khoảng 30% máy tính vào tháng 8.

Theo một nghiên cứu gần đây, các loại sâu máy tính đang gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp và khả năng phát tán mạnh hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, những con đường mà tin tặc sử dụng để tấn công cũng đang mở rộng, trong đó có các ứng dụng nhắn tin nhanh (IM) và mạng ngang hàng (peer-to-peer).

Nhiều chuyên gia đưa ra một dự báo khá ảm đạm trong thời gian tới: sự lan rộng các loại hình virus và sâu sẽ gây quá tải đối với phần cứng và phá hỏng giao thông mạng, đồng thời cản trở các cá nhân và doanh nghiệp truy cập Internet.

ITnews
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên