11/12/2003 12:15 GMT+7

Vũng Tàu: cứu sống 3 ngư dân sau năm ngày lênh đênh trên biển

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TT (Vũng Tàu) - Sau năm ngày đêm lênh đênh trên chiếc thúng câu giữa biển khơi không một chút lương thực, ba ngư dân ngụ tại xã Lý Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) gặp nạn tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đã được lực lượng hải quân thuộc Lữ đoàn 171 cứu sống, sau đó giao cho thân nhân đưa về quê hôm qua (10-12).

Ba ngư dân này gồm các anh Dương Văn Chương, Phạm Văn Chờ, Nguyễn Văn Lượm, trong số 16 thuyền viên của tàu đánh cá QN 6326. Ngày 29-11, chiếc tàu này đang đánh bắt gần đảo Côlin (quần đảo Trường Sa) thì hết nước ngọt. Ba ngư dân này đã dùng thúng câu chèo vào đảo để xin nước, không may trên đường đi bị gió lớn đánh lật thúng, cả ba văng xuống biển.

Sau đó ba ngư dân này đã tìm được thúng nhưng mất phương hướng, không trở lại được nơi tàu neo đậu. Hết ngày thứ năm chiếc thúng chở ba ngư dân này trôi dạt vào Trạm dịch vụ kỹ thuật Ba Kè, cách khu vực bị nạn khoảng 200 hải lý, thì được các chiến sĩ hải quân vớt lên trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Được biết, trong những ngày lênh đênh trên biển, ba ngư dân lâm nạn sống bằng chính nước tiểu của mình và rong biển.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên