17/12/2003 08:06 GMT+7

An Giang: Bác sĩ trẻ mổ mắt nhân đạo cho 2.610 người mù

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT (An Giang) - Sau một năm thành lập Trung tâm Mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt An Giang, các y bác sĩ trẻ của trung tâm đã phẫu thuật miễn phí 87 ca bị dị tật bẩm sinh, mổ mắt nhân đạo tại cơ sở và ở các huyện thị cho 2.610 người mù nghèo với chi phí tương đương 1,338 tỉ đồng, khám cấp thuốc miễn phí cho 900 trẻ em khuyết tật, 900 bệnh nhân vùng sâu, vùng xa.

wGCSw5wJ.jpgPhóng to
Các y bác sĩ trẻ của trung tâm mổ mắt nhân đạo tại huyện Tân Châu, An Giang
TT (An Giang) - Sau một năm thành lập Trung tâm Mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt An Giang, các y bác sĩ trẻ của trung tâm đã phẫu thuật miễn phí 87 ca bị dị tật bẩm sinh, mổ mắt nhân đạo tại cơ sở và ở các huyện thị cho 2.610 người mù nghèo với chi phí tương đương 1,338 tỉ đồng, khám cấp thuốc miễn phí cho 900 trẻ em khuyết tật, 900 bệnh nhân vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra còn hợp tác với đoàn phẫu thuật Bride the GAP (Hà Lan) phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch 150 ca...

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh hiện còn hơn 2.000 người mù do đục thủy tinh thể. Sắp tới, các y bác sĩ trẻ của trung tâm sẽ mổ mắt nhân đạo cho 1.000 người mù thuộc hộ nghèo và diện chính sách, phấn đấu đem lại ánh sáng cho số bệnh nhân này trước Tết Nguyên đán 2004.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên