10/12/2003 09:21 GMT+7

Iraq: 41 lính Mỹ bị thương trong một vụ tấn công

S.N. (Theo AFP, Reuters)
S.N. (Theo AFP, Reuters)

TT - Hôm qua một vụ đánh bom xe nhằm vào trại lính ở gần thành phố Mosul phía bắc Iraq làm 41 lính Mỹ bị thương. Khi chiếc xe chở bom tiến gần đến cổng trại, lính Mỹ canh gác đã bắn vào chiếc xe làm nổ tung quả bom khiến gạch đất và kính vỡ bay khắp nơi.

zRvcRUKV.jpgPhóng to
Người dân Nhật biểu tình kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Koizumi không đưa quân đến Iraq
TT - Hôm qua một vụ đánh bom xe nhằm vào trại lính ở gần thành phố Mosul phía bắc Iraq làm 41 lính Mỹ bị thương. Khi chiếc xe chở bom tiến gần đến cổng trại, lính Mỹ canh gác đã bắn vào chiếc xe làm nổ tung quả bom khiến gạch đất và kính vỡ bay khắp nơi.

Cùng ngày, một trực thăng Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp gần Fallujah vì bị bắn bằng súng phóng lựu, nhưng không có thương vong. Trước đó một ngày tại thành phố trên, một lính Mỹ đang canh gác một trạm xăng đã bị một số người lái xe ngang qua xả súng bắn chết.

Trước tình hình này, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đang thực hiện chiến thuật mới để chống lực lượng kháng chiến Iraq, trong đó có biện pháp bắt giữ thân nhân của những người bị nghi là kháng chiến và phá hủy nhà cửa của họ.

Trong khi đó Hội đồng Bảo an LHQ chỉ trích Mỹ và Anh không cung cấp cho các thanh sát viên vũ khí quốc tế kết quả cuộc truy tìm vũ khí cấm của Iraq. Hai thành viên thường trực Nga và Pháp đã yêu cầu phải trao báo cáo tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ cho Ủy ban Giám sát - kiểm chứng và thanh tra vũ khí của LHQ (đã rút khỏi Iraq trước khi chiến tranh nổ ra).

* Ngày 8-12, ba lính Mỹ thiệt mạng và một lính khác bị thương khi hai chiếc xe quân sự chở họ đi tuần rơi xuống một con kênh ở Duluiyah, cách Baghdad 50km về phía bắc. Số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq kể từ khi tiến hành chiến tranh ngày 20-3 nay đã lên 448 người, trong đó 308 người chết do vũ lực đối phương.

* Tại Tokyo, nội các của Thủ tướng Junichiro Koizumi đã thông qua kế hoạch gửi 1.000 quân đến giúp Mỹ giữ an ninh và trợ giúp nhân đạo Iraq. Đây là cuộc triển khai quân ra nước ngoài lớn nhất của Nhật sau Thế chiến thứ hai. Nhiều người Nhật lo sợ binh lính nước này sẽ là mục tiêu tấn công tại Iraq. Trong khi đó một công ty Hàn Quốc thông báo sẽ rút 60 nhân viên khỏi Iraq vì hai kỹ sư của công ty này đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công.

S.N. (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên