30/12/2003 16:03 GMT+7

"Hãy lập thân, lập nghiệp và thực hiện hoài bão, ước mơ của mình"

T.V.NGUYÊN - L.ANH
T.V.NGUYÊN - L.ANH

TTO - Đó là lời căn dặn của tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam vào sáng nay, 30-12-2003. Tổng bí thư nhấn mạnh: "Trong thời kỳ cách mạng mới, nhiều thách thức lớn đang ở phía truớc đòi hỏi các bạn phải kiên cường phấn đấu vượt qua. Song nhiều vận hội đang chờ đón các bạn, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các bạn".

ylus7NaF.jpgPhóng to
Tổng bí thư chúc mừng các đại biểu sinh viên - Ảnh: VNN
TTO - Đó là lời căn dặn của tổng bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam vào sáng nay, 30-12-2003. Tổng bí thư nhấn mạnh: "Trong thời kỳ cách mạng mới, nhiều thách thức lớn đang ở phía truớc đòi hỏi các bạn phải kiên cường phấn đấu vượt qua. Song nhiều vận hội đang chờ đón các bạn, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các bạn".

Đồng chí Nông Đức Mạnh nhận định: "Trong sự nghiệp vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, với vai trò lực lựơng ưu tú trong thế hệ trẻ, là lớp người có học vấn, có sức khỏe, có trình độ chuyên môn, được đào tạo có hệ thống, các thế hệ sinh viên chính là nguồn nhân lực có chất lượng cao rất quý báu của xã hội ta".

Trong bài phát biểu của mình, tổng bí thư còn giao nhiệm vụ: "Đảng và Nhà nước ta luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên, vào sinh viên và kh6ong ngừng cổ vũ các bạn ra sức phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang và hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó... Các bạn phải là một bộ phận của lực lượng đi đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, góp sức đưa trình độ học vấn của thanh niên và nhân dân nước ta ngày càng lên cao ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng".

Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Bình Quân, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đoàn đã khẳng định: "Sinh viên chúng ta phải ra sức nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nuôi hoài bão lớn vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước và lập thân, lập nghiệp của bản thân mình. Tổ chức Đoàn, Hội cần phát động rộng rãi phong trào thi đua học tập trong thanh niên, sinh viên, chú trọng và khuyến khích tự học, đề cao giá trị học vấn đích thực, chống thói hư danh, học tập giả dối. Cần phải góp phần tạo bước đột phá trong việc học tập của thanh niên, sinh viên với phương châm: tăng cường khả năng độc lập tư duy, chủ động truy cập kiến thức, học đi đôi với hành".

T.V.NGUYÊN - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên