26/11/2003 10:10 GMT+7

Khoảng 14 ngàn người bị nhiễm HIV mỗi ngày

Theo BBC
Theo BBC

Đó là con số từ báo cáo của chương trình phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc, UNAIDS, và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Báo cáo còn cho biết số lượng người bị nhiễm mới đã lên đến 5 triệu người và hiện đã lên mức kỷ lục thế giới năm nay.

pV4D9Dbe.jpgPhóng to

Một nạn nhân AIDS

Đó là con số từ báo cáo của chương trình phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc, UNAIDS, và Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Báo cáo còn cho biết số lượng người bị nhiễm mới đã lên đến 5 triệu người và hiện đã lên mức kỷ lục thế giới năm nay.

Bản báo cáo, được xuất bản trước ngày Thế giới phòng chống AIDS, (1-12), ước tính rằng 40 triệu người trên toàn thế giới hiện bị nhiễm HIV/AIDS. Trong số đó, có 2.5 triệu trẻ em.

Ước tính có khoảng ba triệu bệnh nhân AIDS tử vong trong năm nay. Báo cáo cũng cảnh báo rằng các con số này có thể còn gia tăng mạnh vào năm tới, với Đông Âu và Trung Á có vẻ sắp sửa bùng phát căn bệnh này.

Những người sống tại vùng tiểu sa mạc Sahara có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Khoảng 30% người bị nhiễm HIV/AIDS trên thế giới là ở khu vực này. Cứ ba trường hợp nhiễm HIV mới thì có hai trường hợp ở khu vực tiểu sa mạc Sahara ở châu Phi. Báo cáo còn cho biết ba trong bốn ca tử vong vì căn bệnh này cũng là ở châu lục này.

Riêng Nam Phi có 5.3 triệu người nhiễm HIV, cao nhất trên thế giới. Boswana: 39% dân số bị HIV dương tính. Số lượng các trường hợp nhiễm HIV gia tăng rất nhanh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nga, phần lớn do việc truyền HIV qua sử dụng ma tuý và tình dục không an toàn.

Theo BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên