11/12/2003 09:03 GMT+7

TP.HCM: Tập trung hơn 33.000 người nghiện ma túy

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT (TP.HCM) - Sáng 10-12, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu ba giảm TP.HCM đã nghe báo cáo dự thảo tình hình và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu ba giảm năm 2003. Theo báo cáo này, sau hai năm thực hiện chương trình, tội phạm ma túy có chựng lại và từng bước được kéo giảm; tình trạng tiêm chích ma túy không còn công khai như trước.

Hiện toàn thành phố có 37.423 người nghiện (tăng 7.423 người so với năm 2002), trong đó đã tập trung được 33.577 người nghiện vào các cơ sở chữa bệnh, trường, trung tâm cai nghiện.Về tội phạm hình sự, Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo tấn công trên diện rộng với kết quả: triệt phá 559 băng nhóm, bắt 1.754 tên tội phạm hình sự, khám phá 3.135 vụ án, bắt 4.240 đối tượng.

Cũng theo báo cáo này, trong ba mục tiêu (giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm) thì tệ nạn mại dâm chưa được tập trung giải quyết một cách căn cơ, hoạt động mại dâm tuy có giảm ở các địa bàn công cộng, không công khai như các năm trước nhưng vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà cho thuê, vũ trường, karaoke, matxa, tiệm hớt tóc thanh nữ, khách sạn để hoạt động mại dâm.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên