
Trọng tài Eduardo Varela sử dụng thẻ phạt điện tử tại Cúp Quốc gia Uruguay.
Trong chiến thắng 3-0 của Nacional trước Rentistas tại vòng 16 đội Cúp Quốc gia Uruguay, trọng tài Eduardo Varela sử dụng một thiết bị cầm tay có hình dáng tương tự điện thoại thông minh để đưa ra các quyết định phạt thẻ. Đó là chiếc thẻ phạt điện tử được đưa vào sử dụng.
Juan Pablo Plada của Rentistas là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng thông qua hệ thống này sau pha phạm lỗi với Maxi Silvera bên phía Nacional ở phút 12.
Thiết bị này là thẻ phạt điện tử, được phát triển trong khuôn khổ dự án có sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) và một công ty công nghệ tư nhân. Sản phẩm tích hợp hai nút bấm tương ứng với thẻ vàng và thẻ đỏ, cho phép trọng tài đưa ra quyết định phạt thẻ mà không cần sử dụng tấm thẻ màu truyền thống.
Ngoài chức năng thẻ phạt, trọng tài còn có thể dùng thiết bị để cập nhật bàn thắng, phạt đền, thay người và các tình huống quan trọng khác. Dữ liệu được hệ thống tự động lưu trữ và chuyển đến ban tổ chức giải đấu.
Nhờ đó, trọng tài có thể giảm bớt việc ghi chép thủ công và nhập thông tin sau trận. Đặc biệt, thiết bị không cần kết nối wifi, nên vẫn có thể hoạt động tại những sân vận động có hạ tầng mạng hạn chế.
Dù mang lại nhiều tiện ích, thẻ phạt điện tử vẫn còn nhiều hạn chế. Một trong số đó là màu sắc thẻ phạt trên màn hình chưa đủ rõ, khiến khán giả trên khán đài khó quan sát từ xa. Do đó, các nhà phát triển cần cải thiện khả năng hiển thị, đồng thời phối hợp với cơ quan trọng tài để đánh giá độ ổn định của thiết bị trong điều kiện thi đấu thực tế trước khi đưa vào sử dụng chính thức.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận