
Người phụ nữ đòi tiền bồi thường sau 10 năm làm việc nhà.
Theo SCMP, người phụ nữ Trung Quốc tên Hu kết hôn với người đàn ông họ Wang vào năm 2011. Họ sinh được một con gái ngay sau đó. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không mấy êm đềm. Cả hai thường tranh cãi, đặc biệt những gì liên quan đến việc giáo dục con cái.
Tháng 10-2022, Hu rời khỏi nhà ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, sau khi cãi một trận "rõ to" với chồng. Kể từ đó, hai người sống ly thân.
Cuối năm ngoái, Hu nộp đơn lên tòa án quận Trung Nguyên, đề nghị ly hôn. Bên cạnh yêu cầu quyền nuôi con và tài sản chung, cô đòi chồng bồi thường 50.000 nhân dân tệ (hơn 176 triệu đồng) cho 10 năm đằng đẵng làm việc nhà.

Nhiều ông chồng không thường đóng góp vào bất kỳ công việc nhà nào.
Hu cho biết sau khi lấy chồng đã phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, trông coi nhà cửa. Trong khi đó, chồng cô chẳng đụng tay phụ vợ bất kỳ điều gì.
Trong đơn ly hôn: Yêu cầu 1, được gấp 5
Ở phiên tòa hồi đầu tháng 3, tòa án trao quyền nuôi con cho Hu và yêu cầu Wang phải chu cấp hằng tháng cho con gái.
Đồng thời người phụ nữ còn nhận được 250.000 nhân dân tệ (khoảng 880 triệu đồng), gấp 5 lần số tiền cô đòi bồi thường từ chồng cũ, nhằm bù đắp những hy sinh cô đã dành cho gia đình. Người đàn ông họ Wang tỏ ra bất ngờ khi bị tòa án xử bất lợi.
Phán quyết này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội đất nước tỉ dân. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình trước cách phân xử của tòa án. Dù vậy, không ít "quý ông" đã bất bình, nêu quan điểm khác biệt. "Chúng tôi cũng chở cô ấy, bảo vệ cô ấy. Vậy công sức chúng tôi bỏ ra là công cốc à?!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận