Thời gian qua, lướt bất kỳ mạng xã hội nào như Facebook, Threads hay TikTok đều dễ dàng nhìn thấy những bài viết, hình ảnh hay video của trend "phiên chợ đông". Đáng chú ý, trào lưu chế thơ này thu hút lượng tương tác "khủng", khi ai đi ngang qua cũng phải "thả haha" mới... "đã cái nư".

Trào lưu "phiên chợ đông" lan tỏa rộng khắp mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip
Nguồn gốc của trào lưu 'phiên chợ đông'
Trào lưu này xuất phát từ đôi câu ca dao "Phiên chợ đông con cá hồng anh chê nhạt. Phiên chợ tàn con cá bạc anh lại khen ngon".
Với óc hài hước, cư dân mạng Việt Nam đã "chế cháo" thành hàng loạt ý thơ, đủ muôn hình vạn trạng. Chẳng hạn như": "Phiên chợ đông, lỡ tay rớt chén trà/Vàng trăm mười ba, sao cưới vợ đây ta!!!", "Phiên chợ đông em cầm nhầm quả quýt/Lương thì ít sao sếp cứ bắt tăng ca" hay "Phiên chợ đông, em mua vài ký mít/Học thì ít, nhưng lúc nào cũng muốn điểm cao"...
Thậm chí nhiều bạn trẻ không ngại "mượn thơ" để tự giễu hay bóc phốt chính bản thân mình: "Phiên chợ đông em cầm nhầm trái ớt/Nụ cười cay xé từ lần crush seen".
Thú vị hơn, trào lưu này còn thu hút không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng nhập hội, từ ca sĩ Phùng Khánh Linh, Trọng Hiếu đến người mẫu Minh Tú...

Diễn viên Quang Tuấn đu trend "phiên chợ đông", tiện thể PR cho bộ phim Địa đạo đang chiếu rap - Ảnh: Chụp màn hình
Hay nam diễn viên Quang Tuấn đu trend với vần thơ kiểu: "Phiên chợ đông Tư ra mua ký gạo/Nay cuối tuần Địa đạo gì chưa mọi người ơi". Phía dưới phần bình luận của dòng trạng thái, không ít fan anh Tư (nhân vật trong phim Địa đạo) đã khen khả năng "thiên biến vạn hóa" theo dòng đời của Quang Tuấn.
Bên cạnh đó, "phiên chợ đông" còn có một biến thể anh em là "phiên chợ tình", được áp dụng công thức chế thơ tương tự.
Nữ MC Thanh Thanh Huyền là một trong những người đã đu trend theo: "Phiên chợ tình em mua nhầm cân tắc/Túi không còn một cắc, mà ai rủ đi chữa lành cũng đi". Hay một fan của J-97 đăng đàn trách móc theo trào lưu kiểu: "Phiên chợ tình em cầm nhầm trái khóm/Chuyện em là Đom Đóm sao chị kể với người ta?".
Trào lưu 'vui thôi đừng vui quá', có mấy cái tục tĩu
Theo nhà thơ trẻ Bùi Văn Vương, trào lưu "phiên chợ đông" vui, sáng tạo. Anh cho biết mục đích của việc chế thơ cũng là "vui thôi" nên không quá áp đặt hay quan trọng hóa vấn đề. Hơn nữa, đây cũng là cách nhiều bạn trẻ thể hiện cái tôi bản thân theo hướng hài hước, nhằm giải trí, xả stress.
"Thơ vui vui thôi thì không sao, tuy nhiên có nhiều bạn trẻ chế thơ tục tĩu thì không nên. Hơn nữa, đây là một dạng biến thể nên không có luật cụ thể. Hai câu bằng chữ và vần với nhau là được, 8 chữ (nhịp 3/5) là số trung bình", nhà thơ trẻ Bùi Văn Vương chia sẻ thêm.
Tài khoản Lưu Đình Long cùng chung nhận định, bình luận: "Trào lưu này khá vui vì mang tới tiếng cười, giải trí. Không nên gọi đây là thơ theo kiểu khắt khe chuyện gieo vần hay nâng lên thành vấn đề ngôn ngữ học, phân tích, bình phẩm, vì suy cho cùng chỉ là những content mang tính trêu đùa.
Với các trend trên mạng, trừ khi đưa tới những hệ lụy trong suy nghĩ, hành vi - khiến người tham gia trở nên tiêu cực hơn thì cần điều chỉnh - còn với trào lưu vui, giải trí thì cứ để người trẻ thỏa sức "sáng tạo" để đời sống mạng thêm phong phú".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận