Lẩu Thập Cẩm

Dự đám cưới người lạ để được ăn thử đặc sản địa phương

AN NGUYÊN

Đăng lúc 17:39 | 16/10/2022

'Đánh liều' xin dự đám cưới người lạ, cả hai nữ du khách được mời vào mâm cỗ với hàng loạt món ngon đặc sắc.

Cô Hồng (28 tuổi, quê ở Hồ Nam, Trung Quốc) đã rủ chị gái mình đi du lịch Liễu Châu, Quảng Tây trong dịp nghỉ lễ và có được một chuyến đi đáng nhớ, thậm chí nổi tiếng mạng xã hội nước này.

Cụ thể, dù yêu thích ẩm thực song do "lạ nước lạ cái" nên cô Hồng và chị mình tỏ ra lúng túng trước chuyến food tour ở địa phương. Trong khi chưa biết đi đâu thì cả hai bắt gặp một lễ cưới đang diễn ra tại khách sạn ở khu vực đi dạo. "Tôi nghĩ rằng tiệc cưới sẽ có nhiều đặc sản địa phương nên đã quyết định thử tham dự", cô Hồng kể lại với Yangtze Evening News.

Dự đám cưới người lạ để được ăn thử đặc sản địa phương - Ảnh 1.

Hai nữ du khách chụp ảnh cùng cô dâu chú rể.

Đem ý tưởng đến ngỏ ý cùng cô dâu chú rể, ai ngờ rằng được cặp đôi đồng ý ngay. Hai du khách nhanh chóng nhập tiệc nhưng không quên gửi tiền mừng, là một phong bì đỏ có 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng).

Trong tiệc cưới, cả hai không chỉ được người nhà cô dâu chú rể đón tiếp nhiệt tình mà họ còn được chụp hình lưu niệm với cặp đôi. Không những thế, cả hai còn được thưởng thức hàng loạt món ngon địa phương được thiết đãi trong đám cưới như: thịt lợn hấp khoai môn, ốc nấu chân gà, thịt lợn bọc lòng đỏ trứng gà...

Dự đám cưới người lạ để được ăn thử đặc sản địa phương - Ảnh 2.

Hàng loạt món ngon địa phương được trải nghiệm để lại ấn tượng khó quên đối với nữ du khách.

Sau hôn lễ, vợ chồng mới cưới còn dẫn hai vị khách "không mời mà đến" đi hát karaoke và những món ăn địa phương đặc sắc khác. Thậm chí, mọi người đã kết bạn với nhau qua mạng xã hội và hứa giữ liên lạc.

Tuy nhiên, câu chuyện có phần hài hước và tích cực của cô Hồng vẫn nhận được không ít lời chỉ trích khi cho rằng hai nữ du khách "kém duyên". Một số ý kiến nhận định rằng tiền mừng cưới quá ít so với một phong bì tối thiểu khi đi ăn cưới ở Trung Quốc.

Đáp trả lại những lời thị phi, cô Hồng cho biết bản thân đã có những trải nghiệm tuyệt vời về lòng hiếu khách của người dân Liễu Châu. Cô cũng khẳng định số tiền mừng cưới không nhiều nhưng đó là số tiền mặt còn lại trong người khi đó, thay lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.

'Thần cá sấu' được hàng trăm người tiễn đưa Cởi trần ở World Cup 2022 là bị phạt đó nghen! Cởi trần ở World Cup 2022 là bị phạt đó nghen! Chiếc quần jean cũ rách từ thế kỷ 19 được đấu giá hơn 2 tỉ đồng Chiếc quần jean cũ rách từ thế kỷ 19 được đấu giá hơn 2 tỉ đồng

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm