Thể thao cười

Đội trưởng tuyển Trung Quốc hờn dỗi gây cười sau trận hòa Singapore

HƯNG THỊNH

Đăng lúc 06:28 | 24/03/2024

Bị Singapore cầm hòa 2-2, đội trưởng Zhang Linpeng hờn dỗi đòi chia tay tuyển Trung Quốc nhưng bỗng ‘lật kèo’ chỉ 24 giờ sau.

Zhang Linpeng đã thay đổi quyết định chỉ sau 24 giờ tuyên bố giã từ tuyển Trung Quốc - Ảnh: Titan24

Zhang Linpeng đã thay đổi quyết định chỉ sau 24 giờ tuyên bố giã từ tuyển Trung Quốc - Ảnh: Titan24

Ở loạt trận thứ 3 bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc bất ngờ bị Singapore cầm hòa 2-2 trên sân khách. 

Ngay sau trận đấu, đội trưởng Zhang Linpeng (Trung Quốc) đã tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Zhang Linpeng nói với tờ South China Morning Post: "Tôi đã nghĩ về nó một lúc lâu. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của mình. Chúng tôi thậm chí không thể đánh bại đội Singapore. Điều đó không thể chấp nhận được và tôi cảm thấy thật nhục nhã".

Lời tuyên bố của Zhang Linpeng đã được rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đăng tải. Báo chí Trung Quốc gọi quyết định của Zhang Linpeng là "gây sốc" hoặc "quá khích".

Nhưng chưa đầy 24 giờ sau lời tuyên bố trên, Zhang Linpeng đã bất ngờ "lật kèo" khi anh tuyên bố sẵn sàng góp mặt cùng đội tuyển Trung Quốc trong những trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2026.

Trả lời phỏng vấn trang Titan24, Zhang Linpeng cho biết: "Sở dĩ tôi tuyên bố giã từ đội tuyển Trung Quốc là do mắc sai lầm trong trận đấu với Singapore. Tôi cảm thấy vô cùng tự trách. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi nhận ra rằng việc ra đi không phải là lựa chọn duy nhất.

Tôi sẽ tiếp tục ở lại với tư cách là cầu thủ chính thức hoặc dự bị, hay thậm chí không thể thi đấu, miễn là tôi có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Chỉ cần đội tuyển Trung Quốc còn cần tôi thì tôi sẽ dốc hết sức mình".

Báo Trung Quốc và người hâm mộ mắng nhiếc đội tuyển và HLV nước ngoàiBáo Trung Quốc và người hâm mộ mắng nhiếc đội tuyển và HLV nước ngoài Cổ động viên Trung Quốc giận dữ tố trọng tài Cổ động viên Trung Quốc giận dữ tố trọng tài 'ăn tiền', tố AFC 'chèn ép' tuyển nhà Li Tie hối lộ 418.500 USD để làm HLV trưởng đội tuyển Trung QuốcLi Tie hối lộ 418.500 USD để làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười