Mới đây, một đoạn phát biểu trong đám cưới đang khiến mạng xã hội tranh luận gay gắt khi một người phụ nữ công khai nhắc lại món quà cưới 1 lượng vàng đã từng tặng người thân cách đây hơn 4 năm. Người cho rằng đó là "đi lại cho phải phép", người lại thấy câu chuyện đang dần giống một cuộc đối chiếu công nợ.
Chỉ dài vài chục giây nhưng đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ phát biểu trong lễ cưới đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ "mời" người thân tặng lại quà cưới - là 1 cây vàng 24K, đang gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
"Mời" tặng lại quà cưới: Có phải là đòi nợ?
Trong video, người phụ nữ gửi lời cảm ơn quan khách hai họ trước khi nhắc lại một kỷ niệm từ ngày 9-2-2022. Theo lời chia sẻ, khi dự đám cưới của một người cháu trong gia đình, chị đã tặng 1 lượng vàng 24K. Đến ngày con mình tổ chức hôn lễ, chị công khai mời người thân này lên "tặng lại quà cho cháu".
Chính cụm từ "tặng lại" cùng việc nhắc rõ số lượng vàng trước đông đảo khách dự tiệc đã khiến đoạn clip trở thành tâm điểm bàn luận.
Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự khó hiểu trước cách nhắc quà cưới ngay trong lễ thành hôn của con.
Nhiều ý kiến cho rằng quà mừng cưới vốn xuất phát từ sự tự nguyện và tình cảm. Việc công khai nhắc lại món quà đã trao từ nhiều năm trước dễ khiến người nghe có cảm giác như đang bị nhắc nợ.
Một tài khoản bình luận: "Tự nguyện đi mà, có ai bắt đi nhiều thế đâu. Giờ công khai nhắc người ta tặng lại thì khác gì đòi nợ".

Quà cưới là câu chuyện luôn gây sự tranh cãi - Ảnh minh họa
Người khác lại cho rằng nếu đã xác định muốn nhận lại đúng giá trị ban đầu thì thay vì tặng vàng, việc đi tiền mặt sẽ hợp lý hơn. Bởi cuộc sống mỗi gia đình mỗi khác, người được nhận quà năm xưa chưa chắc hiện tại đã có điều kiện kinh tế tương xứng để "đi lại".
Đặc biệt, nhiều cư dân mạng nhắc tới yếu tố thời gian. Năm 2022, giá vàng thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Một bình luận hài hước nhưng thu hút nhiều đồng tình viết: "Bảng giá vàng năm 2022 so với hiện tại tăng gần gấp đôi rồi, đi lại 1 lượng lúc này có vẻ hơi áp lực".
Một số người còn cho rằng việc công khai tên tuổi, thời điểm và giá trị quà tặng giữa đám đông dễ khiến câu chuyện mất đi sự tinh tế vốn có trong các mối quan hệ họ hàng.

Quà cưới 700 công đất nhưng vẫn... giản dị - Tranh biếm họa
Chuyện không chỉ nằm ở một lượng vàng...
Tuy nhiên bên cạnh làn sóng chỉ trích, không ít người lại nhìn câu chuyện theo hướng khác.
Theo nhóm ý kiến này, việc tặng tới 1 lượng vàng trong một đám cưới cách đây vài năm không phải con số nhỏ. Họ cho rằng người phụ nữ có thể đã rất quý mến hoặc có quan hệ thân thiết với gia đình người cháu nên mới "chịu chơi" đến vậy.
Một số cư dân mạng đặt giả thiết rằng có thể đã xuất hiện khúc mắc nào đó giữa hai bên trước ngày cưới, khiến người phụ nữ quyết định nhắc lại món quà ngay trong buổi tiệc.
"Nếu bình thường thì chẳng ai phát biểu như vậy cả. Có lẽ phải có chuyện gì trước đó nên chị ấy mới bức xúc", một bình luận nhận định.
Ở góc nhìn khác, nhiều người cho rằng việc "đi lại" quà cưới từ lâu đã là một quy tắc ngầm trong đời sống xã hội. Khi một gia đình từng dành sự hỗ trợ đáng kể cho đám cưới của người khác, họ cũng kỳ vọng nhận được sự tương xứng khi đến lượt con cháu mình lập gia đình.
"Người ta đi gì thì mình trả nấy, đó cũng là cách giữ tình cảm và sự công bằng trong các mối quan hệ", một tài khoản nêu quan điểm.
Thực tế, câu chuyện từ đoạn clip không chỉ xoay quanh 1 lượng vàng, mà còn chạm đến một chủ đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết tranh cãi: quà cưới là tình cảm hay là một dạng "giao dịch xã hội" được ghi nhớ và hoàn trả theo thời gian?
Có lẽ vì thế mà chỉ vài câu phát biểu trong một đám cưới lại khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Người thấy vô duyên, người thấy hợp lý. Người gọi đó là "đòi nợ", người xem là chuyện "đi lại cho phải phép".
Và giữa cuộc tranh luận ấy, câu tục ngữ quen thuộc được nhiều người nhắc lại hơn cả: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận