
Trại buôn người đang gây sốt phòng vé.
Dù giải cơn khát vé rạp thành công vang dội, Trại buôn người lại đang đối diện với làn sóng nghi ngờ về tính nguyên bản từ khán giả lẫn giới quan sát.
Cơn sốt của Trại buôn người và những hoài nghi của dân tình
Chỉ sau 5 ngày ra rạp, đứa con tinh thần của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã thu về gần 145 tỉ đồng, trong đó ngày đầu công chiếu gặt nhẹ hơn 28 tỉ đồng. Đây là con số ấn tượng giữa lúc phòng vé quý 3 đang ảm đạm.
Thế nhưng, tác phẩm nhanh chóng bị đặt lên bàn cân với Thiên đường máu có Quang Tuấn đóng chính. Cả hai cùng khai thác mác "việc nhẹ lương cao", cùng có Quách Ngọc Ngoan vào vai phản diện và cùng chung mô-típ người anh dấn thân giải cứu em gái.
Chưa dừng lại ở đó, trang phục in số lớn trên áo của các nạn nhân trong Trại buôn người còn khiến người xem lập tức liên tưởng tới đồng phục sinh tồn của Squid game (Trò chơi con mực) từ xứ Hàn. Từ cốt truyện đến tạo hình phục trang, bộ phim bỗng chốc mang tiếng "mượn" công thức thành công từ đông sang tây.

Quách Ngọc Ngoan đóng "Thiên đường máu" và cả "Trại buôn người".

Phim cũng bị so sánh với "Squid game".
Đạo diễn và ê-kíp Trại buôn người lên tiếng phân trần
Trước cơn bão so sánh gay gắt, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong mỏi người xem "hoan hỉ" thưởng thức Trại buôn người như một tác phẩm độc lập, đồng thời khẳng định không hề sao chép chất liệu từ phim khác.
Đại diện ê-kíp nhấn mạnh kịch bản tiêu tốn đến 5 năm thu thập hồ sơ thực tế từ các nạn nhân trốn thoát lẫn lực lượng trực tiếp giải cứu đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
Về chi tiết áo số bị tố mượn ý tưởng từ Squid game, giám đốc sáng tạo của bộ phim giải thích đây hoàn toàn không phải mã số thi đấu sinh tồn, mà là mã định danh nhân viên sales phục vụ hệ thống bóc lột, theo dõi doanh thu ngầm của đường dây tội phạm. Trong trại, con người bị tước đoạt danh tính và quản lý như món hàng, ngoại trừ nhân vật mẹ Nhân (NSND Như Quỳnh đảm nhận) là người duy nhất có tên riêng.
Trailer phim Trại buôn người.
Khác với không khí trinh thám tâm lý của Thiên đường máu, Trại buôn người chọn lối đi hành động quy mô lớn với hơn 700 diễn viên quần chúng cùng những màn đối đầu đào tẩu nghẹt thở.
Dù kịch bản còn đôi chỗ ôm đồm cùng vài hạt sạn về pha hồi sức thần kỳ của nhân vật, ê-kíp khẳng định bộ phim là nỗ lực phản ánh hiện thực gai góc bằng ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt chứ không hề chắp vá từ bất kỳ hiện tượng màn ảnh nào.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận