Lẩu Thập Cẩm

Đang mua sắm ở siêu thị, giáo sư Nhật nhận tin đoạt giải Nobel

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Khi nhận cuộc gọi từ Quỹ Nobel ở Thụy Điển thông báo đoạt giải Nobel Hóa học 2026, giáo sư danh dự Kenzo Soai, 76 tuổi, đang mua thực phẩm tại siêu thị gần nhà.

Sáng 8-10, tại thành phố Shiki thuộc tỉnh Saitama, Nhật Bản, giáo sư danh dự Kenso Soai vẫn đẩy chiếc xe đạp quen thuộc ra ngoài để đi mua sắm. Một ngày trước đó, ông cùng nhà hóa học người Pháp Henri Kagan được trao giải Nobel Hóa học 2026.

Hình ảnh vị giáo sư 76 tuổi với chiếc xe đạp đời thường tạo nên sự tương phản thú vị với danh hiệu vừa nhận. Trong khi tên tuổi được truyền thông chú ý, ông vẫn trở lại với nhịp sống quen thuộc, không phải những buổi lễ trang trọng hay phòng thí nghiệm.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh bình dị của giáo sư Kenso Soai gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: The Yomiuri Shimbun

Theo Reuters, khi nhận cuộc gọi báo tin từ Thụy Điển, ông Soai đang mua thực phẩm tại một siêu thị gần nhà. Sau khi giải thưởng được công bố, tối 7-10 Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gọi điện chúc mừng ông. Vị giáo sư cũng bày tỏ niềm vui khi được nhận giải cùng nhà hóa học Henri Kagan.

Từ chiếc xe đạp bình dị đến hành trình nghiên cứu bền bỉ

Theo Hãng tin Jiji Press, ông Soai cho rằng điều quan trọng trong nghiên cứu là tiếp tục tiến hành các thí nghiệm. Ông từng ví hành trình tìm kiếm hợp chất hữu cơ mục tiêu như leo núi, nhưng với công trình của mình, khó khăn còn nằm ở chỗ không biết ngọn núi ấy có thực sự tồn tại hay không. Ông mô tả quá trình nghiên cứu giống như đi trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn đội đầu soi đường phía trước.

Sinh năm 1950 tại tỉnh Hiroshima, giáo sư Kenso Soai tốt nghiệp khoa Khoa học của Đại học Tokyo, sau đó làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học North Carolina, Mỹ, trước khi trở thành giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Tokyo. Ông nghỉ hưu năm 2016 và hiện là giáo sư danh dự của trường.

Công trình được vinh danh của ông liên quan đến phản ứng tự xúc tác bất đối xứng, thường được gọi là phản ứng Soai. 

 - Ảnh 2.

Giáo sư Kenso Soai ví hành trình tìm kiếm hợp chất hữu cơ mục tiêu như leo núi, nhưng không biết ngọn núi ấy có thực sự tồn tại hay không.

Trong phản ứng này, sản phẩm tạo thành có thể tiếp tục thúc đẩy quá trình tạo ra chính nó. Phát hiện giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn cách một dạng phân tử có thể chiếm ưu thế so với dạng ảnh gương còn lại, vấn đề có ý nghĩa đối với hóa học và việc nghiên cứu dược phẩm.

Theo thông tin do Đại học Khoa học Tokyo công bố, vị giáo sư bày tỏ niềm vui khi nhận giải cùng Henri Kagan và gửi lời cảm ơn đến các học trò đã góp phần vào hành trình nghiên cứu của mình.

Giải Nobel có thể đưa tên tuổi một nhà khoa học lên trang nhất, nhưng hành trình phía sau thường được tạo nên từ những công việc lặp đi lặp lại, những lần thử nghiệm và cả những giai đoạn chưa biết kết quả sẽ đi về đâu.

Với giáo sư Soai, một ngày sau khi nhận giải vẫn có việc thường ngày cần làm: đạp xe đi mua đồ. Chiếc xe đạp không nói lên toàn bộ cuộc sống của một nhà khoa học, nhưng hình ảnh ấy khiến câu chuyện về chủ nhân Nobel trở nên gần gũi hơn.

 - Ảnh 3.Dần rời app hẹn hò, người độc thân tìm bạn ở đâu?  - Ảnh 4.Vì sao kính AI bị gọi là 'kính biến thái'?  - Ảnh 5.'Dự án ma' là gì mà dân mạng thi nhau khoe trên Threads?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm