Showbiz muôn màu

Dàn hoa hậu quốc tế 'đi vài đường' tại họp báo khởi động Miss Charm 2023

MẪN NHI

Đăng lúc 07:19 | 18/11/2022

Dẫu vậy, không có đại diện của Việt Nam tại sự kiện khi Quỳnh Nga bất ngờ rút khỏi vị trí đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023.

Sau thời gian trì hoãn vì đại dịch, cuộc thi nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập - Miss Charm chính thức khởi động bằng họp báo công bố diễn ra tại khách sạn Lotte Hotel Saigon, Q.1, TP.HCM vào chiều 17-11.

Dàn hoa hậu quốc tế đi vài đường tại họp báo khởi động Miss Charm 2023 - Ảnh 1.

Dàn hoa hậu quốc tế tại sự kiện công bố khởi động Miss Charm 2023

Họp báo có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thúy Nga - trưởng Ban giám khảo Miss Charm, siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê, CEO Uni Media Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Leading Media Phúc Nguyễn, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam Lê Thảo Nhi, Hoa khôi Diệu Ngọc, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo. 

Dẫn chương trình là MC Quỳnh Nga. Bên cạnh đó là dàn nhan sắc quốc tế hùng hậu là đại diện Miss Charm Campuchia, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar, Malaysia, Thái Lan.

Clip dàn hoa hậu Miss Charm trình diễn trong họp báo tái công bố cuộc thi sau dịch - Video: MẪN NHI

Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế - Miss Charm là cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, được công bố ra mắt từ năm 2019. Tuy nhiên, sau hai lần trì hoãn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe cộng đồng thì đến nay, cuộc thi chính thức trở lại với việc tái khởi động và công bố nhiều thông tin mới mẻ.

Có thể thấy, kể từ khi thông tin tái khởi động được công bố, Miss Charm đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhan sắc trong và ngoài nước. Với hàng loạt thí sinh là những hoa hậu, á hậu cấp quốc gia hội tụ về, đấu trường nhan sắc này trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. 

Dàn hoa hậu quốc tế đi vài đường tại họp báo khởi động Miss Charm 2023 - Ảnh 3.

MC Quỳnh Nga (bìa phải) giới thiệu một vài Miss Charm của các nước cũng như thông báo rút khỏi vị trí đại diện nhan sắc Việt tại Miss Charm 2023

Nhiều khán giả kỳ vọng rằng việc sở hữu dàn ứng viên đồng đều, chất lượng cùng quãng thời gian chuẩn bị dài hạn sẽ giúp Miss Charm trở thành một cuộc thi sắc đẹp uy tín mà ở đó người Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền.

Tại sự kiện tái khởi động, Miss Charm cũng tiết lộ dàn giám khảo chuyên môn chất lượng, uy tín. Trong đó phải kể đến Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Natalie Glebova, Hoa hậu Thế giới 2015 - Mireia Lalaguna và Hoa hậu Quốc tế 2012 - Ikumi Yoshimatsu, nữ tỉ phú gốc Việt - Mimi Morris. 

Ban tổ chức cho biết dàn giám khảo gồm những gương mặt nổi tiếng, từng thành danh trong các cuộc thi nhan sắc lớn sẽ đảm bảo về tính chuyên môn để tìm ra ứng viên xứng đáng cho ngôi vị cao nhất của Miss Charm mùa đầu tiên.

Tại sự kiện, trưởng ban giám khảo cũng đã ký kết hợp tác với CEO Uni Media - ông Trần Việt Bảo Hoàng, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm cử đại diện cho Việt Nam thi Miss Charm thế Quỳnh Nga.

Dàn hoa hậu quốc tế đi vài đường tại họp báo khởi động Miss Charm 2023 - Ảnh 4.

Quỳnh Nga rút khởi Miss Charm gây tiếc nuối. Cú bắt tay của Ban tổ chức Miss Charm với Uni Media đang gây tò mò cho fan sắc đẹp. Người đẹp nào trong `vũ trụ hoàn vũ` sẽ là đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Charm 2023?

Quỳnh Nga thể hiện sự tiếc nuối: "Tôi đã suy nghĩ thời gian dài để đi đến quyết định rời khỏi Miss Charm. Tôi rất tiếc nuối vì mình đã vô cùng tâm huyết, tập luyện nhiều, chuẩn bị nhiều với những thông điệp truyền tải đến bạn bè quốc tế. 

Sau khi trao đổi cùng nhiều người, Quỳnh Nga xin rút và mong các khán giả ủng hộ đại diện tiếp theo của Việt Nam ở Miss Charm". 

Người đẹp sinh năm 1995 cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hơn 2 năm qua của mình cho người kế nhiệm.

Dàn hoa hậu quốc tế đi vài đường tại họp báo khởi động Miss Charm 2023 - Ảnh 5.

Ban tổ chức công bố giải thưởng khủng lên đến 100.000 USD cho người đẹp chiến thắng

Cũng nhân dịp này, đại diện của ban tổ chức đã chính thức thông báo giải thưởng cho tân hoa hậu Miss Charm. Cô gái giành chiến thắng sẽ có cơ hội nhận phần thưởng trị giá 100.000 USD tiền mặt. Đây được xem là mức tiền thưởng khủng nhất hiện nay, vượt qua danh hiệu Miss Universe và Miss World.

Hoa hậu Mai Phương thông báo lên chức làm mẹ ở tuổi 24 Hoa hậu Mai Phương thông báo lên chức làm mẹ ở tuổi 24 Hoa hậu Thiên Ân đội cả vương miện đi... sửa mũi Hoa hậu Thiên Ân đội cả vương miện đi... sửa mũi Diễn viên Diễn viên 'Về nhà đi con' lộng lẫy đăng quang Mrs Grand International 2022


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU