Showbiz muôn màu

Cười ồ khi thí sinh hoa hậu nói, thi hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước

DỪA LỬA

Đăng lúc 11:12 | 30/07/2022

Trước câu hỏi thí sinh có xóa các clip, hình ảnh không đẹp trên mạng xã hội trong quá khứ hay sẽ giữ lại khi đi thi Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022, người nói có, kẻ nói không.

Màn trình diễn của top 30 thí sinh bước vào chung kết - Video: DỪA LỬA

Trong buổi gặp gỡ, công bố top 30 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết, ban tổ chức Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022 dành khoảng thời gian cho phóng viên đặt câu hỏi với thí sinh.

Nhiều câu hỏi "khó nhằn" đã được đặt ra cho thí sinh. Trong đó có câu hỏi nên giữ lại hay xóa những clip, hình ảnh xấu khi đi dự thi sắc đẹp.

Thí sinh Huyền Thương đến từ Thanh Hóa đã xung phong, đại diện các thí sinh trả lời thẳng thắn: "Tuổi trẻ ai cũng có những lần vấp phải sai lầm', tuy nhiên nếu muốn tham gia cuộc thi sắc đẹp nào đó thì quá khứ chúng ta nên xoá đi trước khi tham gia chương trình... Đi thi Hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước đã". 

Câu trả lời này khiến nhiều người cười ồ lên nhưng đó cũng là cách trả lời 'thật trân' của thí sinh.

Chia sẻ của thí sinh Huyền Thương - Video: DỪA LỪA

Ngay sau đó, người đẹp Lê Thanh Ngọc Quyên đến từ Đà Nẵng đã cứu nguy cho đồng đội, bằng cách đưa ra quan điểm của mình, bổ sung cho câu trả lời của Huyền Thương.

Cô nói: "Con người ai cũng có quá khứ. Có quá khứ thì mới có hiện tại và sẽ có tương lai. Nếu như ở quá khứ chúng ta không sai, không có vấp ngã thì sẽ không thể có con người hoàn hảo của hiện tại. Chúng ta hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày từ những sai lầm, vấp ngã như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta phải xoá?

Thay vì xoá quá khứ thì khi làm gì chúng ta phải có trách nhiệm với chính hành động của mình. 18 tuổi, chúng ta đã phải chịu trách nhiệm công dân rồi. Bất kì hành động nào cũng phải suy nghĩ trước khi làm. Bất kì một cô gái nào tham gia cuộc thi Hoa hậu phải suy nghĩ tôi đã đủ sẵn sàng để đội vương miện hay chưa?

Vì chỉ khi bạn chịu được gánh nặng của vương miện ở trên đầu và chấp nhận được vực sâu ở phía dưới. Tôi có một quá khứ nhưng quá khứ của tôi không là gì. Hiện tại tôi tốt hơn rất nhiều. Bạn gặp tôi là tôi của hiện tại, là tôi của tương lai, chứ không phải tôi của quá khứ...".

Câu trả lời này nhận được tràn vỗ tay tán thưởng từ ban tổ chức, báo chí và khán giả.

Lê Thanh Ngọc Quyên chia sẻ quan điểm cá nhân về xóa hình ảnh xấu trước khi thi sắc đẹp - Video: DỪA LỬA 

Dịp này, có một thí sinh cũng nhận lỗi trong việc phát ngôn chưa đúng đắn, chưa nhẹ nhàng trước huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế.

Chung kết Miss Fitness Vietnam 2022 diễn ra ngày 31-7, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Cười ồ khi thí sinh hoa hậu nói, thi hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước - Ảnh 4.

Top 37 thí sinh tại buổi công bố vương miện

Cười ồ khi thí sinh hoa hậu nói, thi hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước - Ảnh 5.

Thí sinh Lê Thanh Ngọc Quyên

Cười ồ khi thí sinh hoa hậu nói, thi hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước - Ảnh 6.

Thí sinh Lê Phương Thảo

Cười ồ khi thí sinh hoa hậu nói, thi hoa hậu điều đầu tiên là phải làm sạch quá khứ của mình trước - Ảnh 7.

Thí sinh Trương Thị Huyền Thương

Cận cảnh vương miện bị cho là đạo nhái của Hoa hậu Thể thao Việt Nam Cận cảnh vương miện bị cho là đạo nhái của Hoa hậu Thể thao Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 có gì đặc biệt? Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 có gì đặc biệt? Hoa hậu nhiều để làm gì? Hoa hậu nhiều để làm gì?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU