
Hưng Nguyễn lúc đăng quang Mister Tourism World 2025 (Nam vương du lịch thế giới).
Tháng 2 vừa qua, cuộc thi Mister Tourism World 2025 (Nam vương du lịch thế giới) tổ chức tại Bình Thuận đã gọi tên Hưng Nguyễn - chàng trai sinh năm 1998 đến từ Việt Nam - cho ngôi vị cao nhất.
Giữa lúc người hâm mộ còn chưa kịp hết vui mừng, ban tổ chức quốc tế Nam vương du lịch thế giới bất ngờ gửi email cho đơn vị đăng cai tại Việt Nam, thông báo rằng: "Ồ không, Hưng Nguyễn chỉ là á vương 1 thôi nhé, còn nam vương mới là anh bạn đến từ Malaysia".
Tức là đại diện Malaysia - người ban đầu được xếp hạng nhì - nay lại "lật kèo" leo lên ngôi vương. Còn Hưng Nguyễn - từng được tung hô là "niềm tự hào sắc đẹp du lịch Việt Nam" - bị giáng xuống hạng dưới.
Vì sao? Vì phía Malaysia "không công nhận kết quả cũ" và đã gửi đơn khiếu nại thẳng lên cấp toàn cầu. Kết quả sau đó được "xét lại" một cách đầy... mờ mịt.

Ban tổ chức quốc tế Nam vương du lịch thế giới vừa công bố thí sinh đến từ Malaysia mới là quán quân.
"Nam vương du lịch thế giới" mà drama chẳng thua truyền hình thực tế
Phản ứng trước màn đảo ngôi chớp nhoáng này, KTP Global – đơn vị tổ chức cuộc thi tại Việt Nam - tuyên bố cực kỳ dứt khoát: "Không công nhận kết quả sửa đổi".
Họ khẳng định quy trình tổ chức tại Việt Nam minh bạch, hợp pháp, và việc điều chỉnh kết quả sau khi đã trao giải là "xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi và hình ảnh thí sinh, cũng như uy tín của đơn vị tổ chức".
Nói nôm na: chơi thì chơi cho tử tế, chứ không ai đi đá banh xong rồi... đòi tính lại tỉ số trong giờ nghỉ giải lao.
Nếu trước đây, chỉ có các cuộc thi hoa hậu gây bão dư luận vì drama hậu đăng quang, thì nay đến lượt các nam vương cũng không kém cạnh. Kẻ lên ngôi, người bị truất ngôi, vương miện thì nhảy từ đầu này sang đầu kia như một cuộc dạo chơi bất định.

Không rõ Nam vương du lịch thế giới còn drama gì nữa không?
Câu chuyện lần này cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính minh bạch của các sân chơi nhan sắc quốc tế. Liệu đây là cuộc thi sắc đẹp hay là một... chương trình thực tế không kịch bản?
Tổ chức lần đầu vào năm 2016 tại Philippines, Mister Tourism World được quảng bá là cuộc thi nhằm quảng bá du lịch, bảo tồn di sản và môi trường. Việt Nam từng nhiều lần gửi đại diện tham gia, với các thành tích như: Á vương 5 (Phùng Phước Thịnh), Á vương 3 (Nguyễn Quốc Trí)... và nay là một Nam vương hụt đầy tiếc nuối.
Dù vương miện có đổi chủ, thì điều rõ ràng nhất là: cuộc thi này rất cần một tour "du lịch minh bạch" cho chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận