14/02/2022 14:44 GMT+7

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Sáng 14-2, đông đảo khách thập phương đến thăm viếng, cúng Bà, xin lộc nhân ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Dần 2022 ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước, việc tiếp đón bá tánh diễn ra tốt đẹp.

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 1.

Phát lộc công đức cúng chùa - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ngay cổng vào, các bạn đoàn viên thanh niên Đoàn phường Phú Cường phát nhang và cây phát tài miễn phí để người dân vào cúng Bà. Hầu như tất cả khách thập phương đến lễ chùa đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trần Vĩnh An - phó ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương - cho biết: "Lễ hội rằm tháng giêng năm nay, chùa Thiên Hậu phối hợp với UBND phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách thập phương đến lễ chùa như tổ chức giữ xe ôtô, xe máy, WiFi… miễn phí. 

Địa phương trang bị hệ thống mạng có thể phục vụ cùng lúc cho 200 người sử dụng smartphone để khai báo y tế tự nguyện. Bên cạnh nhà vệ sinh hai tầng tiện nghi, ban trị sự còn thuê thêm 2 xe phòng vệ sinh di động từ TP.HCM để phục vụ khách thập phương đi lễ chùa. Đồng thời tiếp tục tạm ngưng tháp đốt giấy vàng mã để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường".

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 2.

Người đi chùa dâng hương cầu nguyện ở chánh điện - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Ông Trần Vĩnh An cũng cho biết thêm: "Do phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên liên tiếp trong 3 năm 2020, 2021, 2022, ban trị sự chỉ tổ chức phần lễ của lễ hội rằm tháng giêng, không tổ chức phần hội. 

Phần lễ cũng chỉ tổ chức trong 3 phút để dành không gian cho bá tánh vào cúng Bà. Hai phần hội truyền thống tụ tập đông người trước đây phải tạm ngưng là rước cộ Bà (hay còn gọi là lễ hội cung nghinh Thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội) và lễ hội đấu giá Thánh đăng (lễ đấu giá 9 lồng đèn của Bà). 

Cũng do hai phần hội này không được tổ chức nên lượng khách thập phương đến cúng rằm tháng giêng năm nay ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương giảm phân nửa".

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 3.

Các bạn đoàn viên Đoàn phường Phú Cường phát nhang và cây phát tài miễn phí cho người đi lễ chùa - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 4.

Người đi chùa thắp nhang làm lễ và lượng nhang đốt cũng giảm để đảm bảo vệ sinh môi trường - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 5.

Múa lân sư rồng phục vụ khách đi chùa - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Cúng rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương quy củ, an toàn - Ảnh 6.

Người đi chùa xịt nước rửa tay khử khuẩn và khai báo y tế tự nguyện trước khi vào chùa - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Chùa Hương Chùa Hương 'thử đón khách' trước ngày khai hội 16-2

TTO - Trước thông tin việc chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa sớm hơn dự kiến, ông Nguyễn Ngọc Việt - bí thư Huyện ủy Mỹ Đức - đã lý giải với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này.

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên