
Hoa hậu Mai Phương tuyên bố rời công ty quản lý.
Thông báo đầu tiên được Mai Phương công bố vào ngày 16-7. Miss World Vietnam 2022 cho biết, kể từ ngày 10-7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và công ty đã chấm dứt hiệu lực theo đúng quy định và các điều khoản đã ký.
Thời gian tới, mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn và giao dịch thương mại của cô sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp từ đội ngũ nhân sự mới.
Phía Mai Phương cho rằng cô đã có gần 2 năm làm việc nhưng không nhận được thù lao từ đơn vị chủ quản. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng phản ánh về việc các khoản chi phí đầu tư của dự án bị phía công ty lập bảng đối soát chuyển thành những khoản "nợ".
Những chia sẻ mang tính đơn phương của Mai Phương ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn giải trí.

Gần đây, Mai Phương lấn sân ca hát và đóng phim.
Công ty quản lý bác bỏ các cáo buộc của Mai Phương, khẳng định hợp đồng vẫn 'vẹn toàn'
Trưa 19-7, công ty quản lý Mai Phương đưa ra phản hồi, kiên quyết bác bỏ các nội dung do nữ nghệ sĩ đưa ra, gọi các thông tin này là "một chiều, thiếu căn cứ pháp lý".
Công ty quản lý Mai Phương khẳng định hợp đồng quản lý giữa hai bên "vẫn đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc", do tính đến hiện tại đôi bên chưa hề ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hợp pháp nào.
Công ty tuyên bố tiếp tục bảo lưu quyền đại diện hợp pháp và duy nhất đối với mọi hoạt động thương mại, hình ảnh, lịch trình của Mai Phương. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đưa ra khuyến cáo các đối tác không giao dịch trực tiếp với cá nhân nàng hậu để tránh các nguy cơ tranh chấp pháp lý hệ lụy phát sinh.

Công ty quản lý bác các thông tin từ Mai Phương.
Giải trình cụ thể về vấn đề thù lao, công ty quản lý Mai Phương cho biết hợp đồng được ký từ ngày 1-8-2024. Tính đến thời điểm hai bên phát sinh tranh chấp vào tháng 5-2026 thì thời gian hợp tác vẫn chưa đủ 2 năm.
Trong đó, Mai Phương đã trải qua hơn 14 tháng đào tạo các kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo, xây dựng hình ảnh và sản xuất album trước khi chính thức ra mắt làm ca sĩ vào ngày 31-10-2025.
Theo công ty, trong giai đoạn đào tạo ban đầu nghệ sĩ chưa tạo ra doanh thu nên việc chưa phát sinh thù lao là hoàn toàn phù hợp với nội dung hợp đồng đã thỏa thuận. Nữ ca sĩ chỉ bắt đầu có show diễn thương mại đầu tiên từ tháng 12-2025, và từ tháng 11-2025 phía công ty cũng đã hỗ trợ một khoản tạm ứng sinh hoạt hằng tháng cho cô.
Về việc các khoản đầu tư bị hiểu nhầm là "nợ", công ty quản lý Mai Phương làm rõ bản đối soát tài chính lập vào tháng 5-2026 chỉ nhằm minh bạch chi phí của dự án trước để chuẩn bị cho dự án tiếp theo, chứ không yêu cầu nghệ sĩ phải gánh nợ cá nhân.
Theo hợp đồng, thù lao của nghệ sĩ được tính trên phần trăm lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất. Hiện tại, doanh thu từ các hoạt động của Mai Phương vẫn chưa đủ bù đắp khoản đầu tư lớn mà doanh nghiệp bỏ ra trong gần hai năm qua, đồng nghĩa với việc chưa phát sinh lợi nhuận để chi trả thù lao.
Cuộc tranh chấp chưa có hồi kết
Về mặt thủ tục pháp lý, V-MAS cho biết họ nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng từ Mai Phương vào ngày 10-7 và đã lập tức ra văn bản phản hồi không chấp thuận do các căn cứ nữ ca sĩ đưa ra chưa thỏa đáng.
Trước đó, vào tháng 6, công ty từng đề nghị hai bên cùng luật sư gặp mặt để làm rõ các vấn đề tài chính nhưng phía Mai Phương không hợp tác.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Mai Phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi mới nào trước những thông tin từ phía công ty quản lý. Vụ việc giữa hai bên hiện vẫn đang rơi vào thế giằng co căng thẳng và chưa đi đến hồi kết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận