Biếm họa

Có phải COVID-19 đang… trở lại?

Đăng lúc 14:17 | 01/05/2023

Theo Bộ Y tế, sau khi bắt đầu "leo thang" từ ngày 8-4, tới ngày 18-4-2023 cả nước đã có 1.522 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất trong hơn nửa năm qua.

Cùng lúc, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore,… cũng đều tăng gấp vài lần so với trước đây. Một số tỉnh thành bắt đầu khuyến cáo "tránh tụ tập đông người" và nên phòng bệnh cẩn thận trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Có phải COVID-19 đang… trở lại? - Ảnh 1.

Cái bóng là bóng… mắc dịch! - tranh của cô Gatis Sluka, hoạ sĩ Latvia.

Có phải COVID-19 đang… trở lại? - Ảnh 2.

Trái đất vẫn nơm nớp lo về COVID-19 - tranh của Naser Jafari, hoạ sĩ Jordan.

Có phải COVID-19 đang… trở lại? - Ảnh 3.

Cô-Vít vẫn ngồi đó chễm chệ - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Rick McKee.

Có phải COVID-19 đang… trở lại? - Ảnh 4.

Vui lễ tưng bừng, đừng quên… khẩu trang – tranh của Hector Salas, hoạ sĩ Argentina. Theo các chuyên gia, số ca nhiễm COVID-19 có thể sẽ tăng sau các kỳ nghỉ lễ sắp tới. Hồi tháng 9 năm ngoái, số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước cũng đã tăng tới hơn 2.000 ca mỗi ngày sau lễ Quốc khánh, so với khoảng 1.300 - 1.500 ca/ngày ở thời điểm trước lễ.

Có phải COVID-19 đang… trở lại? - Ảnh 5.

Cô-Vít chưa hề trở thành “quá khứ” nha bạn! - tranh của hoạ sĩ Hoa Kỳ Daryl Cagle. Ngày 18-4-2023, ông Mike Ryan - giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - xác nhận: "Chúng tôi chưa tắt cảnh báo đại dịch" đối với COVID-19.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa