27/03/2024 21:55 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Rào cản công nghệ của Hà Lan chỉ dẫn đến đối đầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27-3 nói việc Hà Lan tạo các rào cản công nghệ và cắt đứt chuỗi cung ứng công nghệ chỉ tạo ra sự đối đầu giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27-3 - Ảnh: Tân Hoa xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27-3 - Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng trong bối cảnh Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 27-3 có chuyến thăm đến Bắc Kinh. 

Trong khi đó, các chính sách mới về xuất khẩu chip sang Trung Quốc của Hà Lan có nguy cơ làm căng thẳng mối quan hệ song phương.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập trao đổi với Thủ tướng Hà Lan trong cuộc gặp ở Bắc Kinh rằng "việc tách rời và phá vỡ các liên hệ" sẽ không dẫn đến đâu, và hợp tác là lựa chọn duy nhất.

Đầu năm 2024, Chính phủ Hà Lan bắt đầu việc từ chối cấp phép cho ASML, nhà cung cấp thiết bị in thạch bản lớn nhất cho các nhà sản xuất chip máy tính toàn cầu, xuất khẩu các dòng công cụ "DUV" tiên tiến sang Trung Quốc.

Kỹ thuật in thạch bản là quá trình in các mẫu mạch tích hợp lên các đĩa bán dẫn (wafer) silicon.

Cùng lúc đó, Hà Lan cũng đang phải bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình, trong đó có ASML. Đối với ASML, Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai sau Đài Loan.

Chủ tịch Trung Quốc nói "các rào cản công nghệ và cắt đứt chuỗi cung ứng công nghiệp cũng như các chuỗi cung ứng" có nguyên nhân từ con người sẽ chỉ "dẫn đến sự chia rẽ và đối đầu".

"Người dân Trung Quốc có quyền hợp pháp để phát triển, và không thế lực nào có thể ngăn cản sự phát triển và tiến bộ khoa học và công nghệ của Trung Quốc", ông Tập nói thêm.

Theo Reuters, các thảo luận giữa ông Rutte và ông Tập sẽ xoay quanh việc liệu ASML có được Chính phủ Hà Lan cấp phép để tiếp tục bảo trì các thiết bị tiên tiến trị giá hàng tỉ euro mà họ đã bán cho khách hàng Trung Quốc.

Trong khi đó, trả lời báo giới tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với ông Tập, ông Rutte nói Chính phủ Hà Lan sẽ "làm những gì có thể" để bảo vệ chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Hà Lan cho biết ông đã trao đổi với ông Tập rằng các hạn chế xuất khẩu của Hà Lan không nhằm cụ thể vào Trung Quốc.

Hà Lan nói Trung Quốc tấn công mạng

Cũng trong cuộc hội đàm với ông Tập ngày 27-3, Thủ tướng Hà Lan cho biết ông đã nêu về vụ tấn công mạng mà Hà Lan cho là do Trung Quốc.

Tháng trước, Cơ quan An ninh và tình báo quân đội Hà Lan cho rằng các điệp viên mạng do Trung Quốc hậu thuẫn đã giành được quyền truy cập vào mạng quân sự Hà Lan, gọi đây là một phần trong xu hướng gián điệp chính trị của Trung Quốc nhắm đến Hà Lan và các đồng minh.

Đây là lần đầu tiên Hà Lan công khai quy kết hoạt động gián điệp mạng cho Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh thường xuyên phủ nhận các cáo buộc về gián điệp mạng, nói rằng họ phản đối mọi hình thức tấn công mạng.

Thiếu nguồn cung, công ty Trung Quốc tái chế chip của NvidiaThiếu nguồn cung, công ty Trung Quốc tái chế chip của Nvidia

Trong bối cảnh Mỹ cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc, các công ty Trung Quốc buộc phải thu lại các thành phần trong chip Nvidia để tái sử dụng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên