Thể thao cười

Chủ nhà SEA Games 33 than khó vì phải 'thắt lưng buộc bụng'

HUY VŨ

Đăng lúc 05:00 | 05/12/2025

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee cho biết phải ‘thắt lưng buộc bụng’ vì ngân sách tổ chức SEA Games 33 quá thấp.

SEA Games - Ảnh 1.

Ông Kongsak Yodmanee khẳng định rằng SEA Games 33 không phải "làm ẩu" mà vì tài chính eo hẹp.

Ngày 4-12, ông Kongsak Yodmanee - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - đã chính thức lên tiếng trước làn sóng chỉ trích và các lùm xùm nổ ra ngay trong ngày đầu tiên của SEA Games 33 (3-12).

Phát biểu trên chương trình Kammakorn Khao Khuai Nok Choth, ông Kongsak Yodmanee thừa nhận Thái Lan đang phải tổ chức SEA Games trong điều kiện ngân sách "dưới chuẩn" và thậm chí thấp hơn Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 2023.

Theo ông Kongsak Yodmanee, Campuchia từng chi 3 tỉ baht (khoảng 2.400 tỉ đồng) để tổ chức SEA Games 2023, trong khi Thái Lan chỉ được cấp 2 tỉ baht (khoảng 1.600 tỉ đồng) cho SEA Games lần này.

Ông thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng tôi phải quản lý ngân sách một cách vô cùng khó khăn. Ngân sách của Thái Lan thấp hơn Campuchia trong kỳ SEA Games trước nên có rất nhiều hạn chế, phải tiết kiệm ở từng điểm. Đây không chỉ là vấn đề của SEA Games mà là vấn đề của toàn bộ ngành thể thao khi nguồn hỗ trợ thấp hơn mức đáng ra phải có".

Chính vì vậy, từ khâu chuẩn bị sân bãi, hệ thống kỹ thuật, vận hành nhân sự cho đến chế độ cho VĐV, mọi thứ đều buộc phải tính toán và siết chặt hơn bình thường.

Một áp lực khác đến từ việc số lượng môn thi đấu tại SEA Games 2025 tăng mạnh, từ 30 môn ban đầu lên 50 môn, làm tổng chi phí trợ cấp cho VĐV, HLV… cũng đội thêm hơn 150 tỉ đồng.

Vấn đề trễ tiền trợ cấp VĐV chuẩn bị cho SEA Games 33 là do… thủ tục

Trước phản ánh về việc tiền trợ cấp VĐV bị chậm trễ, ông Kongsak Yodmanee khẳng định nguyên nhân không đến từ việc cắt ngân sách của SAT, mà xuất phát từ quy trình phối hợp giữa các liên đoàn thể thao và Quỹ Phát triển thể thao quốc gia.

Ông Kongsak Yodmanee cho biết: "Đã có thỏa thuận để nhiều liên đoàn đến nhận tiền trợ cấp vào ngày 6-12. Một số liên đoàn đã nhận tiền. Sự chậm trễ ở một số trường hợp là do báo cáo kết quả thi đấu nộp muộn hoặc không đồng bộ. Một số môn gửi báo cáo đầy đủ theo từng giai đoạn nên nhận trợ cấp nhanh hơn. Nhưng một số môn chậm trễ thì phụ thuộc vào cách quản lý của liên đoàn môn đó".

Theo Thống đốc SAT, những rắc rối xảy ra không hoàn toàn xuất phát từ yếu kém trong khâu tổ chức, mà chủ yếu đến từ giới hạn mang tính hệ thống của ngân sách thể thao Thái Lan hiện nay.

Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng SEA Games 33 không phải "làm ẩu" hay "thiếu trách nhiệm" như một số chỉ trích, mà đang phải vận hành trong bối cảnh tài chính eo hẹp, buộc ban tổ chức phải xoay xở từng khâu.

SEA Games 33 vì thế đang diễn ra với áp lực kép: vừa đảm bảo bộ mặt của quốc gia đăng cai, vừa đấu tranh với những rào cản về kinh phí - điều mà người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan thừa nhận là "chưa từng dễ dàng".

Chủ nhà SEA Games 33 than khó vì phải 'thắt lưng buộc bụng' - Ảnh 3.Ratchanok dự SEA Games lần cuối để nhường chỗ cho đàn em Chủ nhà SEA Games 33 than khó vì phải 'thắt lưng buộc bụng' - Ảnh 4.Thái Lan giải thích lý do không mở nhạc quốc ca ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào tại SEA Games 33 Chủ nhà SEA Games 33 than khó vì phải 'thắt lưng buộc bụng' - Ảnh 5.U22 Thái Lan vừa ra quân đã được thưởng ở SEA Games 33
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười