Lẩu Thập Cẩm

'Chú ngựa mếu' thành sản phẩm hot dịp Tết Nguyên đán

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:02 | 28/01/2026

Từ một món hàng lỗi, chú ngựa bông với gương mặt mếu máo bất ngờ trở thành 'ngôi sao' trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Nghĩa Ô (Chiết Giang, Trung Quốc), nơi được xem là "đại bản doanh" của các mặt hàng phục vụ lễ Tết, sản phẩm bán chạy nhất năm nay không phải linh vật rồng, phượng rực rỡ mà là một chú ngựa nhồi bông màu đỏ, đeo chuông vàng, đôi mắt e lệ và khuôn miệng cong xuống như đang khóc. Trên mạng xã hội, cư dân mạng gọi vui món đồ này là "ngựa khóc" hay "ngựa mếu".

Theo bà Zhang Huoqing, chủ cửa hàng Happy Sister, thiết kế ban đầu của sản phẩm vốn mang gương mặt tươi cười. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, một công nhân đã may ngược phần miệng, khiến nụ cười biến thành biểu cảm hờn dỗi. 

Khi phát hiện lỗi, bà Zhang dự định hoàn tiền cho khách, song nhiều người lại từ chối trả hàng, thậm chí chụp ảnh đăng lên mạng vì thấy vừa buồn cười vừa "giống hệt tâm trạng của mình".

Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Vẻ mặt u sầu của "chú ngựa mếu" chạm đúng tâm trạng của nhiều người trẻ - Ảnh: Sixth Tone

Từ sản phẩm lỗi thành "hàng hot" Tết Nguyên đán

Những bức ảnh đầu tiên nhanh chóng lan truyền trên Weibo, kéo theo hàng loạt bình luận đồng cảm. Nhiều người ví von: "Con ngựa đang khóc là bạn lúc ở công ty, con ngựa cười mới là bạn sau giờ tan sở". Từ đó, chú ngựa mếu được xem như một "linh vật cảm xúc", phản ánh sự mệt mỏi, áp lực mà không ít người trẻ đang trải qua.

Thay vì chỉnh sửa lỗi, xưởng sản xuất quyết định giữ nguyên thiết kế "sai" và sản xuất đại trà. Quyết định này lập tức mang lại hiệu quả. Doanh số tăng lên khoảng 15.000 sản phẩm mỗi ngày, dây chuyền hoạt động hết công suất để kịp giao hàng cho khách buôn trong và ngoài nước. 

Ngoài thị trường nội địa, chú "ngựa mếu" còn được xuất sang Đông Nam Á, Nam Phi và Nga. Tại nhiều sạp hàng ở Nghĩa Ô, biển "hết hàng" thường xuyên xuất hiện.

Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Từ một sản phẩm lỗi, "ngựa bông mếu" trở thành vật phẩm bán chạy dịp cận Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh: People Daily

Giá bán lẻ khoảng 25 nhân dân tệ (gần 90.000 đồng) giúp sản phẩm dễ tiếp cận số đông. Không ít người mua cả cặp để trưng bày trong nhà hoặc làm quà tặng dịp Tết, như một cách chia sẻ sự đồng cảm và hài hước trước áp lực cuộc sống.

Một số cư dân mạng còn gán cho câu chuyện này ý nghĩa tích cực, liên hệ với thành ngữ "Tái ông thất mã", có thể hiểu là dù mất mát hay sai sót chưa chắc đã là điều xấu. Từ một lỗi nhỏ trong sản xuất, sản phẩm lại tìm được "đời sống" mới và tạo ra giá trị lớn hơn dự kiến.

Ông Jacob Cooke, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn WPIC (Bắc Kinh), nhận định người tiêu dùng trẻ ngày càng thoải mái thể hiện sự căng thẳng theo cách hài hước, châm biếm. Các sản phẩm tiêu dùng và meme trở thành công cụ để họ nói về áp lực công việc, nơi tiêu dùng và biểu đạt cảm xúc hòa vào nhau.

Trong khi đó, Jason Yu, Giám đốc điều hành CTR Market Research, cho rằng chính lỗi thủ công đã tạo nên "phần hồn" cho chú ngựa mếu. Nó không mang cảm giác khô cứng của đồ sản xuất hàng loạt, mà đem lại giá trị cảm xúc cao hơn sự hoàn hảo.

Từ một sai sót nhỏ, chú ngựa mếu đã trở thành hiện tượng, vừa mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, vừa trở thành "tiếng lòng" về tâm trạng của giới trẻ trong xã hội hiện đại.

'Chú ngựa mếu' thành sản phẩm hot dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.Lộ diện bạn gái của thủ môn Cao Văn Bình? 'Chú ngựa mếu' thành sản phẩm hot dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 4.Chàng trai gốc Việt giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm nhờ một phần mềm 'Chú ngựa mếu' thành sản phẩm hot dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 5.Dân mạng sáng tạo thanh gạt bùn cho biển số ô tô
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm