
Tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027 - Ảnh: AFC
Bóng đá Malaysia trải qua một cú sốc lớn không chỉ vì mất lợi thế ở vòng loại Asian Cup 2027, mà còn bởi những tranh cãi xoay quanh cách áp dụng quy định đối với các cầu thủ nhập tịch.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác định Malaysia đã vi phạm Điều 56 khi sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận đấu năm 2025. Hệ quả, chiến thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam lần lượt bị xử thành thua 0-3.
Phán quyết này khiến Malaysia từ vị trí toàn thắng rơi xuống còn 9 điểm, tụt xuống thứ hai bảng F và gần như hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và chắc suất đi tiếp. Ngay cả khi Malaysia thắng trận cuối tại Nam Định, họ vẫn không thể lên ngôi đầu.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn bị phạt 50.000 USD và phải nộp trong vòng 30 ngày.
Tuy nhiên, theo The Star (Malaysia), điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở việc các cầu thủ bị xem là "không đủ điều kiện" ở cấp đội tuyển quốc gia lại được công nhận hợp lệ ở sân chơi quốc nội.
Trước đó, ban tổ chức giải vô địch Malaysia (MFL) xác nhận việc đăng ký các cầu thủ nhập tịch sai như Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero là phù hợp quy định mùa 2025-2026.
AFC cũng thừa nhận các CLB đã đáp ứng đầy đủ thủ tục đăng ký, đồng thời nhấn mạnh án phạt liên quan đến đội tuyển quốc gia không mở rộng sang cấp CLB. Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ này vẫn ra sân ở giải quốc nội và kết quả các trận đấu không bị hủy.
Chính nghịch lý này khiến dư luận Malaysia đặt dấu hỏi. Một nguồn tin thẳng thắn nhận định:
"Điều này không nhất quán vì các cầu thủ đủ điều kiện ở giải CLB nhưng lại không đủ điều kiện cho đội tuyển quốc gia".
Không chỉ dừng ở đó, nhóm cầu thủ trên - cùng với Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca - trước đây từng bị xác định liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ nhập tịch Malaysia.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó chấp nhận một phần kháng cáo, cho phép họ tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá, nhưng vẫn cấm thi đấu chính thức.
Trước làn sóng tranh cãi, FAM cho biết sẽ yêu cầu AFC cung cấp văn bản giải thích chi tiết trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa có phán quyết về tư cách thi đấu của một số cầu thủ tại đấu trường khu vực.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận