Hai du khách lớn tuổi rời Kuala Lumpur đến làng Kuak Hulu, thị trấn Gerik, bang Perak, với mong muốn trải nghiệm tuyến cáp treo băng qua rừng thông, suối nước và đàn hươu như trong video họ xem trên mạng xã hội. Khi nhận phòng khách sạn và hỏi đường, họ mới được nhân viên giải thích rằng địa điểm này hoàn toàn không tồn tại.
Video do AI tạo ra cho thấy một nữ phóng viên giới thiệu điểm du lịch và phỏng vấn du khách. Video: Nurul Afzarina Mokhtar/Facebook
Đoạn video dài gần 3 phút mở đầu bằng cảnh một nữ phóng viên của kênh "TV Rakyat" dẫn chương trình, phỏng vấn vài du khách Thái Lan rồi ghi lại cảnh du khách xếp hàng mua vé. Những hình ảnh tiếp theo cho thấy cáp treo lướt qua thiên nhiên hùng vĩ, kết thúc ở chân núi Baling (bang Kedah).
Đáng chú ý, đoạn cuối video xuất hiện một bà cụ trồng cây chuối phía sau phóng viên, nhưng phần thân và chân bà méo mó bất thường trước khi trở lại bình thường - dấu hiệu rõ rệt của lỗi AI.
"Chúng tôi giải thích với họ rằng video hoàn toàn do AI dựng, cả tuyến cáp treo lẫn nữ phóng viên đều không có thật. Họ rất hoang mang và còn nói muốn kiện người làm ra video", nhân viên khách sạn cho biết.
Người vợ sau đó chia sẻ bà không hề thấy bất kỳ bình luận nào cảnh báo video là giả. Con cái của cặp vợ chồng cũng không hay biết việc cha mẹ tự ý lên đường.

Cặp vợ chồng lớn tuổi tin rằng hình ảnh con nai này là sự thật - Ảnh: Facebook/Nurul Afzarina Mokhtar
Câu chuyện được đăng trên Threads hôm 30-6 và nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Malaysia. Bài viết kêu gọi mọi người cần kiểm tra kỹ các thông tin trước những chuyến đi của cha mẹ và cảnh giác với những nội dung du lịch trực tuyến.
Ngày 3-7, ông Ahmad Salimi Md Ali - cảnh sát trưởng khu vực núi Baling - xác nhận khu vực này không hề có dự án cáp treo nào và cơ quan chức năng chưa nhận được đơn khiếu nại chính thức.
"Chúng tôi đã kiểm tra và khẳng định video hoàn toàn bịa đặt", ông nói, đồng thời cảnh báo: "Người dân không nên tin những nội dung chưa được xác thực. Trong thời đại AI, thông tin sai lệch có thể lan truyền chóng mặt và gây hoang mang".
Vụ việc đã làm dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về những rủi ro thực tế từ nội dung do AI tạo ra. Nhiều người kêu gọi chính phủ sớm ban hành các quy định quản lý công nghệ này.
"Thật đáng buồn khi họ đã đi xa như vậy mới phát hiện mình bị lừa", một người viết. Người khác bình luận: "Ngay cả người trẻ cũng có thể tin khi xem video, huống hồ là người già. Tôi chỉ nhận ra đó là video AI sau khi đọc bình luận". Một ý kiến khác nhấn mạnh: "Chúng ta cần sớm thông qua đạo luật về AI".
Hiện Malaysia chưa có luật cụ thể điều chỉnh trí tuệ nhân tạo hoặc máy học. Tháng 12-2024, nước này mới thành lập Văn phòng Trí tuệ nhân tạo quốc gia nhằm xây dựng chính sách và khung pháp lý quản lý công nghệ này.
Theo SCMP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận