28/03/2024 09:03 GMT+7

Cải tiến toàn diện trong tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM năm nay

Năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với những cải tiến toàn diện.

Phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM năm học 2023-2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM năm học 2023-2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 ở TP.HCM sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên một trang duy nhất là https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Những trải nghiệm... hú hồn

"Năm trước con tôi vào lớp 1 và lần đầu tiên gia đình tôi đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con. Đó là thời gian khó quên vì cả nhà đều ăn không ngon, ngủ không yên. Trục trặc đầu tiên là sai mã định danh của con. Mấy bước tiếp theo thì ông xã tôi lại nhập nhầm địa chỉ nơi thường trú và hộ khẩu.

Vì trường tiểu học của con tôi khá nổi tiếng nên vợ chồng tôi hồi hộp, chỉ sợ cháu bị rớt lại và phải chuyển qua trường khác. Đến ngày công bố danh sách học sinh trúng tuyển thì tim muốn rớt ra ngoài do tôi không thể đăng nhập vào hệ thống. Loay hoay một hồi, ông xã tôi gọi điện lên trường thì được biết mình đã nhập sai địa chỉ" - chị H.T.D., phụ huynh ở TP.HCM, kể.

Tương tự, chị Huỳnh Mộc có con đang học lớp 5 tỏ ra lo lắng: "Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là các trường THCS ở TP.HCM sẽ tuyển sinh lớp 6 như thế nào. 

Năm nay tôi đề nghị cần có quy định cụ thể, yêu cầu phụ huynh thao tác những bước nào. Năm trước bé nhỏ nhà tôi vào lớp 1, đăng ký tuyển sinh trực tuyến khá phức tạp và nhiêu khê, nhất là với diện học sinh trái tuyến.

Nguyên nhân vì phụ huynh chúng tôi chưa quen với tuyển sinh trực tuyến. Mặt khác, các quy định về tuyển sinh cũng chưa được rõ ràng. Suýt chút nữa là con tôi bị rớt khỏi danh sách lớp 1 vì đã trúng tuyển nhưng không xác nhận trực tuyến là sẽ nhập học".

Thống nhất một đầu mối

Ông Lê Hoài Nam thông tin: "Trên cơ sở của năm trước và lắng nghe ý kiến từ các đơn vị giáo dục, phụ huynh, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình tuyển sinh đầu cấp trực tuyến với những cải tiến toàn diện.

Thứ nhất là thống nhất duy nhất một cổng tuyển sinh giúp người dân không nhầm lẫn hoặc khó khăn trong tìm hiểu thông tin về tuyển sinh đầu cấp. Thứ hai là áp dụng bản đồ GIS trên toàn thành phố với vai trò hỗ trợ trong công tác phân bổ học sinh vào các trường trên địa bàn.

Việc dùng bản đồ GIS với mục tiêu giúp học sinh có thể học tại các trường gần nhà. Tuy nhiên, tùy tình hình phân bổ trường lớp trên địa bàn mà thành phố Thủ Đức, quận huyện sẽ có kế hoạch và quyết định áp dụng GIS tới cấp độ nào trong công tác sắp xếp chỗ học cho học sinh".

Ông Nam giải thích rằng việc tuyển sinh trực tuyến giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục. Phụ huynh không cần phải sử dụng nhiều loại hồ sơ, giấy tờ như trước, tất cả sẽ được xác nhận thông qua mã định danh của học sinh.

Công tác tuyển sinh trực tuyến sẽ làm giảm tối đa việc di chuyển qua lại giữa các cơ quan. Thông tin về quy định, thời gian, quy trình tuyển sinh, kết quả tuyển sinh đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực giúp người dân dễ dàng theo dõi...

Tuy nhiên, một số trường THCS ở TP.HCM nêu thắc mắc tại sao tất cả các quận huyện đều phải thống nhất tuyển sinh trên một địa chỉ duy nhất của sở trong khi mỗi quận, huyện có cách làm khác nhau?

Đó là chưa kể một hiệu trưởng trường THCS còn "bật mí": "Chúng tôi mới nghe thông tin ban đầu là mỗi trường sẽ phải đóng 4 triệu đồng để sử dụng địa chỉ tuyển sinh của thành phố. Dù đây chưa phải thông tin chính thức nhưng tôi mong các đơn vị liên quan hãy tính toán thật kỹ trước khi áp dụng mức phí tuyển sinh này.

TP.HCM có hơn 2.000 trường mầm non, tiểu học, THCS mà mỗi trường đóng 4 triệu đồng thì tổng kinh phí dành cho trang tuyển sinh đầu cấp quá lớn" - hiệu trưởng trên phân tích.

Ông Lê Hoài Nam:

Tránh chủ quan làm mất cơ hội

Các phụ huynh cần tìm hiểu đầy đủ quy định về phương thức tuyển sinh, thời gian, đối tượng... trong kế hoạch tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức và các quận huyện. Tránh chủ quan dẫn đến nộp hồ sơ sai thời điểm, sai giai đoạn từ đó đánh mất cơ hội học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên đối chiếu, rà soát thật kỹ thông tin về nơi thường trú và dữ liệu tuyển sinh tại nhà trường. Nếu sai sót phải thông báo về nơi đang học năm cuối cấp của học sinh hoặc phòng giáo dục và đào tạo tại địa phương để điều chỉnh.

Năm nay, công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ ưu tiên các trường hợp đang sinh sống thực tế tại địa phương, căn cứ vào thông tin thường trú lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tuyển sinh.

Giai đoạn 2 sẽ giải quyết các trường hợp còn lại, tùy theo chỉ tiêu còn lại của mỗi trường và quy định của phòng giáo dục và đào tạo trong kế hoạch tuyển sinh tại địa phương. Cả hai giai đoạn sẽ đều thực hiện đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố.

Dự kiến 6 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát

Chiều 27-3, báo cáo về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, ông Lê Hoài Nam cho biết năm học 2024-2025 TP.HCM dự kiến có 6 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực.

Cụ thể là Trường THCS Trần Quốc Toản 1, TP Thủ Đức; Trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức; Trường THCS Bình Thọ, TP Thủ Đức; Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7; Trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn; Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, quận 1 (dự kiến - đang xây dựng đề án).

Cũng theo ông Nam, 6 trường trên thuộc diện trường tiên tiến - hội nhập quốc tế hoặc trường có học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 6 vượt quá chỉ tiêu tuyển.

Nói về lý do mở rộng việc khảo sát để tuyển sinh lớp 6 trong năm học 2024-2025, ông Nam thông tin căn cứ theo văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 3-5-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2023-2024, UBND TP.HCM cho phép thực hiện khảo sát để tuyển sinh lớp 6 ở các trường thuộc diện: trường tiên tiến - hội nhập quốc tế; trường có học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 6 vượt quá chỉ tiêu tuyển.

Trong đó, Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) đã thực hiện từ năm 2023. Năm nay các địa phương tiếp tục mở rộng hình thức này.

Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡTuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Chiều 14-12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức sơ kết công tác kiểm định chất lượng và tuyển sinh đầu cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên