Blossom ra đời chỉ một năm trước khi Ofili trở thành nghệ sĩ da màu đầu tiên giành giải Turner (1998). Bức tranh nổi bật với hình ảnh người phụ nữ để lộ bầu ngực, mái tóc afro cài bông hoa cam, cùng dòng chữ "Blossom" khắc trên các quả cầu làm từ… phân voi.
Chất liệu đặc trưng này, kết hợp nhựa cây, kim tuyến và biểu tượng văn hóa - tôn giáo, đã trở thành dấu ấn trong phong cách "nghệ thuật punk" của ông.

Bức Blossom với chất liệu đặc biệt làm từ phân voi - Ảnh: David Zwirner
Tessa Lord, trưởng bộ phận nghệ thuật hậu chiến và đương đại tại Christie's London, nhận định: "Đây là một trong những tác phẩm thú vị nhất mà tôi từng làm việc trong thời gian dài. Các bức khổ lớn của Ofili rất hiếm xuất hiện trên thị trường đấu giá".
Dấu ấn sự nghiệp và bộ sưu tập đặc biệt
Sinh tại Manchester, tốt nghiệp Chelsea College of Arts và Royal College of Art, Ofili từng đại diện Anh tại Venice Biennale 2003. Hiện nay ông đi lại giữa London, New York, Trinidad.
Blossom từng được trưng bày tại Tate Britain (2010) và New Museum (New York, 2014-2015). Năm 1997 - giai đoạn ông sáng tác Blossom, cũng là bước ngoặt quan trọng khi chuỗi triển lãm cá nhân ở Southampton, London và Manchester đã giúp ông lọt vào danh sách đề cử Turner, mở đường cho chiến thắng lịch sử.
Trong phiên đấu giá sắp tới, Blossom sẽ góp mặt cùng 4 tác phẩm của họa sĩ Scotland Peter Doig (gồm Ski Jacket, Country Rock, Concrete Cabin và Yara), cũng là lần đầu tiên được đưa ra đấu giá. Hai nghệ sĩ này vốn có mối liên hệ cá nhân khi cùng học tại Chelsea College of Arts.

Chân dung họa sĩ Chris Ofili - một tên tuổi ấn tượng trong làng hội họa Anh những năm 1990-2000 - Ảnh: Ike Edeani /ARTnews
Ngoài ra bộ sưu tập còn có 1981 - 1982 của Jean-Michel Basquiat và Hon (She) của nghệ sĩ Thụy Điển Karin Mamma Andersson. Toàn bộ đều thuộc bộ sưu tập của doanh nhân - nhà từ thiện Đan Mạch Ole Faarup, người dành 50 năm đời mình sưu tầm nghệ thuật.
Christie's cho biết toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển vào Quỹ Nghệ thuật Ole Faarup, nhằm hỗ trợ nghệ sĩ trẻ trong và ngoài Đan Mạch thông qua việc đưa tác phẩm của họ vào các bảo tàng quốc tế. Trong số này, hai tác phẩm nổi bật nhất được kỳ vọng là của Ofili và Doig.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận