
Inter Milan là một trong những đội bóng mang lại doanh thu lớn cho kinh tế Ý - Ảnh: Reuters
Báo cáo của Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) cho thấy bóng đá đã tạo ra 7 tỉ euro doanh thu trực tiếp, 141.000 việc làm và đóng góp 3,5 tỉ euro tiền thuế.
Đáng chú ý, 99 câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đã chiếm hơn 70% tổng mức đóng góp của toàn bộ ngành thể thao Ý, trong bối cảnh cả nước có tới khoảng 50.000 câu lạc bộ, công ty và tổ chức thể thao.
Một trong những khoản chi lớn nhất của bóng đá Ý hiện nay là tái phát triển sân vận động, đặc biệt trong bối cảnh nước này nuôi tham vọng giành quyền đăng cai Euro 2032. Theo báo cáo, hơn 30 dự án sân vận động mới đang được lên kế hoạch hoặc thi công, với tổng vốn đầu tư dự kiến 5,1 tỉ euro.
Nếu chương trình này được triển khai đầy đủ, nó có thể đóng góp thêm 6,1 tỉ euro vào GDP, tạo ra gần 80.000 việc làm mới và mang về hơn 1,8 tỉ euro tiền thuế.
Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina nhấn mạnh: "FIGC đã quyết định dấn thân vào một con đường kiên định và có cấu trúc hướng tới sự bền vững về xã hội và môi trường. Chúng tôi muốn bóng đá trở thành một động lực thực sự mang đến sự thay đổi, có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng".
Không chỉ là câu chuyện tiền bạc, báo cáo còn cho thấy 4,3 triệu người Ý đang chơi bóng đá, trong đó 1,5 triệu người đăng ký với FIGC, gồm 1,1 triệu cầu thủ và gần 900.000 người tham gia bóng đá trẻ.
Một khảo sát gần đây cho thấy 84% người Ý coi bóng đá là một phần truyền thống lịch sử, còn 77% xem đây là lĩnh vực có tầm quan trọng kinh tế và chiến lược. Riêng bóng đá nữ, số cầu thủ đăng ký đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2008 đến 2024.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận