16/09/2003 16:43 GMT+7

Trịnh Sâm Mậu kháng cáo xin được hưởng án treo

V.C.M.<BR>
V.C.M.

TT (TP.HCM) - Trịnh Sâm Mậu (sinh 1986), “quí tử” duy nhất trong vụ án bị tuyên hình phạt tù giam (3 năm về hai tội tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng), vừa có đơn kháng cáo gửi tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM để xin được hưởng án treo.

Xm89stWJ.jpgPhóng to
Trịm Sâm Mậu trong phiên xử
TT (TP.HCM) - Trịnh Sâm Mậu (sinh 1986), “quí tử” duy nhất trong vụ án bị tuyên hình phạt tù giam (3 năm về hai tội tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng), vừa có đơn kháng cáo gửi tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM để xin được hưởng án treo.

Theo bị cáo Mậu, bị cáo không có hành vi “tổ chức đua xe”, chỉ tham gia đùa vui lời rủ rê bạn bè. Mậu cũng không trực tiếp lái xe gây rối mà là người ngồi bên cạnh cho người khác cầm lái (Trần Triều Hùng).

Ông Trịnh Cường, cha của Trịnh Sâm Mậu, cũng kháng cáo xin lại chiếc xe BWM bị hội đồng xét xử tuyên phát mãi để sung công (xe thế chấp ngân hàng), vì cho rằng ông không có lỗi, không giao xe mà tự Mậu lấy xe đi chơi, ông không biết.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên