09/05/2024 08:40 GMT+7

Bảo vệ cây xanh khi xây dựng công trình

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025, chỉ tiêu cây xanh khoảng 6,3 m2/người. Đến nay với dân số hơn 10 triệu người, cây xanh công cộng mới ở mức bình quân 0,55 m2/người.

Hàng cây xanh tỏa bóng mát trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Hàng cây xanh tỏa bóng mát trên đường An Dương Vương, quận 5, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Cây xanh đô thị được ví quý như vàng. Trong xây dựng công trình hạ tầng đã buộc phải di dời, đốn hạ rất nhiều cây xanh cổ thụ. Thông tin từ cơ quan chức năng hướng đến việc trồng mới cây xanh. Thực tế việc trồng mới không dễ có thể thay thế nhanh cho những hàng cây lâu năm đã từng có.

Cây xanh ở nhiều công viên đã nhường chỗ cho thuê mặt bằng, kinh doanh, bãi đậu xe. Nhiều dự án công viên mới quy hoạch treo kéo dài với đất trống bỏ hoang hoặc bị chiếm dụng cho thuê buôn bán, mở quán cà phê, làm sân tennis...

Nhà cao tầng, chung cư "mọc" lên vắng bóng cây xanh bởi chủ đầu tư "bỏ quên" khi làm công trình. Lúc lập quy hoạch, cây xanh được vẽ thật đẹp nhưng lắm khi sau đó lại xin điều chỉnh giảm cây xanh để tăng diện tích đất phân lô bán nền.

Câu chuyện hàng cây xanh trên quốc lộ 1 (Q.Bình Tân) bị cắt tỉa trụi lủi chỉ còn phần thân trơ trọi vì cạnh lưới điện mới đây là câu chuyện khác. Nếu lưới điện có trước, nên trồng loại cây phù hợp hay chọn vị trí ít ảnh hưởng nhất.

Nếu cây xanh có trước, lưới điện làm sau nên điều chỉnh để tránh xung đột. Muốn có thêm cây xanh cần lưu tâm hơn những việc tương tự như thế này.

Những hàng cây ven đường Võ Nguyên Giáp, dọc theo tuyến metro 1 được xem là một trong những mảng xanh non hứa hẹn đẹp nhất ở TP.HCM. Metro 1 sắp vận hành, hàng trăm cây xanh đang tươi tốt phải nhường chỗ cho những hạng mục phụ trợ.

Không thể làm khác được, nhưng giá như khi trồng cây đã tính kỹ đến điều này để việc trồng cây và xây dựng công trình đúng quy hoạch, hạn chế việc phải bứng cây đang tươi tốt.

Đã đến lúc có một quy trình hữu hiệu bảo vệ cây xanh trong xây dựng công trình hạ tầng, ưu tiên phương án bảo tồn trong quá trình lập dự án có các nhà chuyên môn tham gia, kiểm tra và phản biện một cách kỹ lưỡng.

Nếu buộc phải đốn hạ cây xanh thì giảm thiểu mức thấp nhất, có phương án phục hồi thiết thực theo thời gian nhất định được giám sát kể cả sau khi đã hoàn thành công trình hạ tầng.

Chọn giải pháp để giữ cây xanh khi còn có thể, việc này có quá khó không? Tôi nhớ lại câu chuyện cũ, trong một cuộc họp bàn việc hạ cây để làm cầu đường, người chủ trì đã hỏi rằng sao không nghĩ cách giữ lại cây xanh mà công trình thì vẫn làm? Chủ đầu tư trả lời đâu còn cách nào khác, đốn hạ cây xanh mới có mặt bằng để làm.

Người chủ trì đề nghị các bên liên quan hãy nghĩ cách đi, nghĩ thì sẽ có cách thôi, làm sẽ được. Kết quả là hàng cây xanh đó đã được giữ lại, còn hạng mục công trình xây dựng được điều chỉnh biện pháp thi công.

Cần hạn chế đốn hạ cây xanh khi xây dựng các công trìnhCần hạn chế đốn hạ cây xanh khi xây dựng các công trình

Mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã báo cáo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan về gói thầu di dời, đốn hạ cây xanh làm tuyến metro số 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên