
Carlos Alcaraz là tay vợt trẻ nhất trong lịch sử giành trọn bộ danh hiệu Grand Slam - Ảnh: REUTERS
Carlos Alcaraz giành chức vô địch Úc mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Novak Djokovic với tỉ số 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) ở trận chung kết.
Đây là danh hiệu Grand Slam thứ bảy của anh. Trước đó, anh từng hai lần vô địch Roland Garros (2024, 2025), hai lần đăng quang Wimbledon (2023, 2024) và hai lần giành danh hiệu Mỹ mở rộng (2022, 2025).
Chiến thắng tại Melbourne cũng giúp Alcaraz trở thành tay vợt người Tây Ban Nha thứ hai trong lịch sử đăng quang tại giải đấu này, sau Rafael Nadal (2009 và 2022).
Đáng chú ý, Alcaraz trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử giành đủ bốn danh hiệu Grand Slam (Úc mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng). Anh đạt được thành tích này khi mới 22 tuổi 272 ngày. Kỷ lục trước đó thuộc về Don Budge, người từng hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam vào năm 1938 ở tuổi 22 và 363 ngày.
Trong lịch sử quần vợt nam, chỉ có chín tay vợt làm được điều này, gồm Fred Perry (1935), Don Budge (1938), Rod Laver (1962), Roy Emerson (1964), Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009), Rafael Nadal (2010) và Novak Djokovic (2016).
Sau khi vô địch Úc mở rộng, Alcaraz chia sẻ: "Không ai biết tôi đã nỗ lực nhiều thế nào để giành chiếc cúp này. Tôi đã theo đuổi khoảnh khắc này trong một thời gian rất dài. Tôi thực sự biết ơn tất cả những người ủng hộ tôi vào lúc này".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận