Cuối tháng 9 vừa qua, một phụ nữ họ Trần ở Thượng Hải, Trung Quốc, tổ chức buổi gặp mặt 18 người bạn học cũ tại nhà hàng cao cấp. Bữa ăn thịnh soạn có tôm hùm, bào ngư cùng vài chai rượu đắt tiền, với hóa đơn lên tới 46.888 nhân dân tệ (khoảng 181,5 triệu đồng).
Mọi thứ đều vui vẻ, suôn sẻ cho đến lúc thanh toán. Bà Trần đề nghị mọi người chia đều chi phí nhưng không nhận được sự đồng thuận. Một số người cho rằng chính bà là người khởi xướng buổi họp lớp nên phải đứng ra thanh toán toàn bộ.
Không muốn gánh cả hóa đơn, bà Trần chỉ trả phần của mình rồi rời đi. Câu chuyện tưởng dừng lại ở một cuộc tranh cãi tiền bạc, nhưng sau đó, 18 người bạn học cũ đã cùng khởi kiện bà, yêu cầu bà chịu toàn bộ chi phí bữa ăn.

18 người bạn học cũ cho rằng bà Trần phải chi trả chi phí bữa tiệc họp lớp vì là người... rủ?! - Ảnh minh họa
Đồng lòng kiện bạn cũ vì không chịu 'bao' tiệc họp lớp
Theo Sohu, tòa án đã bác yêu cầu của nhóm nguyên đơn vào đầu tháng 10, vì không có thỏa thuận trước đó cho thấy bà Trần đồng ý "bao" cả bàn, cũng không có lời hứa rõ ràng rằng bà sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn.
Vụ việc đặt ra một tình huống khá khó xử trong những buổi gặp mặt đông người: người rủ đi ăn có mặc nhiên phải trả tiền hay không?
Nếu không thống nhất từ đầu, mỗi người có thể bước vào nhà hàng với một cách hiểu khác nhau. Người nghĩ mình chỉ góp mặt cho vui, người lại cho rằng đã được mời thì cứ thoải mái gọi món.
Không ít người cho rằng, bà Trần cũng có phần thiếu sót khi chưa nói rõ cách thanh toán ngay từ đầu. Với một bữa ăn có hóa đơn lên tới hàng trăm triệu đồng, việc thống nhất trước ai trả tiền, ai chia phần không phải chuyện quá nhỏ.
Một lời rủ họp lớp có thể xuất phát từ mong muốn kết nối bạn bè cũ, nhưng không đồng nghĩa với lời hứa bao trọn cả bàn. Ngược lại, nếu đã mặc định người tổ chức sẽ chi trả, các thành viên cũng cần xác nhận điều đó thay vì đợi đến lúc hóa đơn được đưa ra mới tranh luận.
Đáng chú ý, theo thông tin trước đó, những người tham gia không phản đối việc chọn các món ăn đắt tiền trước khi thanh toán, nhưng lại bất đồng khi phải trả tiền.
Sau cùng, một buổi gặp mặt vốn để ôn chuyện xưa lại trở thành cuộc tranh chấp vì chuyện chia hóa đơn. Có lẽ, trong những cuộc hẹn đông người, thống nhất cách trả tiền từ đầu vẫn dễ dàng hơn nhiều so với thống nhất xem ai phải trả sau khi bữa tiệc kết thúc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận