15/09/2003 18:37 GMT+7

HLV Tam Lang chính thức chia tay Cảng Sài Gòn

S.HUYÊN
S.HUYÊN

TTO - Sau 28 năm gắn bó với đội bóng đá CSG trên cương vị cầu thủ và HLV trưởng, sáng nay (15-9), ông Phạm Huỳnh Tam Lang đã chính thức đề đạt nguyện vọng đến lãnh đạo CLB bóng đá Thép Miền Nam - CSG (phiên hiệu mới của CSG) xin được rút lui khỏi cương vị HLV đào tạo bóng đá trẻ của CLB này.

QNzHYOrv.jpgPhóng to

HLV Phạm Hùynh Tam Lang với chiếc cúp vô địch giải chuyên nghiệp quốc gia mùa bóng 2002.

Ông Tam Lang sinh năm 1942 tại Gò Công, nguyên là cựu cầu thủ của trường Petrus Ký, Cảnh sát quốc gia, Thương cảng, đội tuyển miền Nam trước năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông khoác áo CSG từ 1-11-1975 đến năm 1979 thì nghỉ thi đấu để theo học lớp HLV bóng đá quốc tế tại CHDC Đức.

Cuối năm 1980, ông về lại VN để giữ chức HLV trưởng đội CSG suốt từ đó cho đến nay. Kết thúc mùa bóng chuyên nghiệp 2003 vừa qua, đội CSG rớt hạng.

Trong hơn ¼ thế kỷ gắn bó với đội CSG, ông Tam Lang từng đưa đội đến với hai chức vô địch cúp quốc gia (1992, 2000), bốn chức vô địch quốc gia (1986, 1993-1994, 1997 và 2002). Tuần rồi, ông đã nhận quyết định về hưu từ Ban giám đốc CSG.

Chia tay với đội bóng từng gắn bó 28 năm, đầu tháng 10 tới đây, ông Tam Lang sẽ về làm việc tại Trung tâm giải trí thể thao Thành Long (Bình Chánh, TPHCM) với cương vị đào tạo tài năng bóng đá trẻ cho Trung tâm và TPHCM trong tương lai theo lời mời của Tổng giám đốc Công ty Thành Long- ông Quách Thành Lai.

S.HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên