24/10/2023 15:28 GMT+7

Vụ thông báo giáo viên mất thi đua vì 'tín dụng đen': Huyện thừa nhận sai

Liên quan vụ mất thi đua vì 'có dư luận về tín dụng đen', 'dùng Facebook gây dư luận không tốt', lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) thừa nhận sai và sẽ thu hồi văn bản.

Ông Phạm Văn Khôi (giữa) trao đổi với các phóng viên liên quan vụ thông báo cắt thi đua của giáo viên vì liên quan tín dụng đen, sử dụng Facebook - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Phạm Văn Khôi (giữa) trao đổi với các phóng viên liên quan vụ thông báo cắt thi đua của giáo viên vì liên quan tín dụng đen, sử dụng Facebook - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 24-10, ông Phạm Văn Khôi - phó chủ tịch UBND huyện Ea H'leo - có phản hồi về vụ thông báo giáo viên mất thi đua vì 'tín dụng đen'.

Sau khi nhận được thông báo, có hai giáo viên là bà P.T.T.T. (giáo viên Trường THCS Y Jut) và bà Đ.T.N.Tr. (Trường tiểu học Dliê Yang) làm đơn gửi Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Ea H'leo tố cáo ông Phạm Văn Đảng - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - vì xúc phạm, vu khống mình.

Phòng giáo dục có thiếu sót

Đơn tố cáo của hai giáo viên đã được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Ea H'leo thụ lý, yêu cầu các ngành chức năng liên quan cung cấp căn cứ để làm rõ.

Ông Phạm Văn Khôi khẳng định có việc chủ tịch UBND huyện giao việc thông báo cho các cá nhân không được xét thi đua.

"Tuy nhiên, huyện không yêu cầu phòng thông báo chi tiết các vi phạm của giáo viên dẫn đến không được xét. Phòng Giáo dục và Đào tạo có thiếu sót trong việc ra thông báo có nội dung nhạy cảm, gửi đến nhiều nơi gây bức xúc khiến giáo viên tố cáo", ông Khôi nói.

Nói về "căn cứ" dẫn đến kết luận giáo viên liên quan đến "tín dụng đen", sử dụng Facebook chưa chuẩn mực, ông Khôi cho biết hội đồng đã đưa ra mổ xẻ, có ý kiến của các thành viên đầu ngành địa phương.

Sẽ điều chỉnh từ ngữ đúng chuẩn

Theo ông Khôi, việc bà T. nhiều lần sử dụng Facebook với những câu chữ không đúng chuẩn mực của nhà giáo là căn cứ để hội đồng không xét thi đua, dù vi phạm của cô chưa đến mức xử phạt hành chính.

Riêng trường hợp bà Tr., theo một cán bộ có thẩm quyền của huyện Ea H'leo, đây là vợ một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo và có nhiều dư luận về việc vay vốn bên ngoài. Đã từng có sự việc ồn ào liên quan đến bà Tr. xung quanh chuyện vay mượn, tiền bạc vào năm 2022.

"Trong văn bản thông báo của cơ quan công an chỉ ghi bà Tr. 'có nhiều giao dịch phức tạp'. Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu kết luận cho Hội đồng thi đua khen thưởng thì đã ghi thành 'có dư luận về tín dụng đen, huy động vốn trái quy định' khiến bà Tr. bức xúc", vị này cho hay.

Nói về việc này, ông Khôi thừa nhận có sai sót của UBND huyện, các phòng ban khi ban hành kết luận, thông báo liên quan đến giáo viên có chi tiết nhạy cảm nhưng "viết như nói".

Theo ông, các từ ngữ dùng trong các kết luận, thông báo liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính, hình sự nhưng đã thiếu cân nhắc, gây thiệt hại cho các cá nhân.

"Chúng tôi đang rà soát lại để có văn bản tham mưu cho chủ tịch UBND huyện theo hướng điều chỉnh các từ ngữ đúng chuẩn. Sau khi họp, rà soát nếu nội dung nào kết luận không đúng sẽ ban hành văn bản thu hồi, điều chỉnh và thậm chí sẽ xin lỗi giáo viên", ông Khôi nói.

Gói vay 50.060 tỉ đồng để công nhân phòng, chống "tín dụng đen"Gói vay 50.060 tỉ đồng để công nhân phòng, chống 'tín dụng đen'

Tổ chức tài chính vi mô CEP (Liên đoàn Lao động TP.HCM) và liên đoàn lao động 9 tỉnh phía Nam đã ký cung cấp gói vay 50.060 tỉ đồng cho công nhân phòng, chống 'tín dụng đen'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên