05/09/2003 07:00 GMT+7

Hi vọng mới cho những người chịu tác dụng phụ của Viagra

ANH QUÝ (Theo Reuters, Nauture)
ANH QUÝ (Theo Reuters, Nauture)

Một công ty công nghệ sinh học tại Hàn Quốc cho biết họ đã hiểu được cách thức họat động chi tiết của Viagra và nguyên nhân các tác dụng phụ ở các bệnh nhân sử dụng thuốc này.

ug6aBHco.jpgPhóng to

Phối cảnh cách họat chất trong Viagra kết dính vào enzym PDE-5

Một công ty công nghệ sinh học tại Hàn Quốc cho biết họ đã hiểu được cách thức họat động chi tiết của Viagra và nguyên nhân các tác dụng phụ ở các bệnh nhân sử dụng thuốc này.

Như chúng ta đã biết, Viagra giúp dương vật ở người bị bệnh bất lực vẫn có thể cương cứng bằng cách vô hiệu hóa enzyme PDE-5 chịu trách nhiệm điều khiển lượng máu đến các cơ ở dương vật. Để vô hiệu hóa enzyme này, các họat chất trong Viagra phải kết dính vào chúng. Nguyên nhân gây ra các tác dụng phụ là, các hoạt chất này vẫn tồn tại trong cơ thể người bất lực và tiếp tục kết dính với nhiều lọai enzym PDE khác.

Để hạn chế các tác dụng phụ, các nhà khoa học cần phải nắm rõ cách thức tìm kiếm và kết hợp với các enzyme của các họat chất trong Viagra. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tìm ra các họat chất chỉ nhắm vào emzym PDE-5 mà thôi, như vậy các tác dụng phụ của Viagra sẽ được giảm thiểu.

ANH QUÝ (Theo Reuters, Nauture)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên