15/09/2003 10:28 GMT+7

Bình Dương - một thế lực mới?

SĨ HUYÊN <BR>
SĨ HUYÊN

TT (Bình Dương) - 20.000 chỗ ngồi của sân Gò Đậu đã không còn một chỗ trống. Đội chủ nhà Bình Dương đã chơi khá hay để qua mặt á quân V-League 2003 Gạch Đồng Tâm trong trận chung kết Cúp truyền hình Bình Dương 2003 với chiến thắng 1-0. Tất cả những gì đã diễn ra chiều 13-9 tại sân Gò Đậu đã buộc mọi người phải nghĩ đến một thế lực mới ra đời ở bóng đá VN, đó là tân binh V-League 2004 Bình Dương...

ggGSFqmt.jpgPhóng to
Trần Trường Giang (8) đã sớm hòa nhập trong màu áo Bình Dương.
TT (Bình Dương) - 20.000 chỗ ngồi của sân Gò Đậu đã không còn một chỗ trống. Đội chủ nhà Bình Dương đã chơi khá hay để qua mặt á quân V-League 2003 Gạch Đồng Tâm trong trận chung kết Cúp truyền hình Bình Dương 2003 với chiến thắng 1-0. Tất cả những gì đã diễn ra chiều 13-9 tại sân Gò Đậu đã buộc mọi người phải nghĩ đến một thế lực mới ra đời ở bóng đá VN, đó là tân binh V-League 2004 Bình Dương...

Có lẽ còn khá sớm để khẳng định Bình Dương sẽ như HAGL nhưng những gì mà Bình Dương thể hiện qua giải truyền thống vừa rồi ít ra cũng đủ để người hâm mộ đặt niềm tin vào mình.

Ở trận chung kết với Gạch Đồng Tâm, họ đã trình diện người xem một gương mặt hoàn toàn khác hẳn với đội hình xuất phát khá đều ở các vị trí, đó là thủ môn Kawalya, bốn hậu vệ Văn Hải - Văn Lưu - Han Sang Chul - Nguyên Quân, hàng tiền vệ Văn Dũ - Trường Giang - Trương Văn Tâm - Phi Long cùng hai tiền đạo Trung Vĩnh - Kim Dae Chul. So với đội hình chủ lực từng đưa Bình Dương thăng hạng chuyên nghiệp thì họ chỉ còn sót lại bốn gương mặt cũ là Kawalya, Văn Dũ, Văn Hải và Nguyên Quân.

Chiến thắng của Bình Dương trước GĐT cuối tuần qua công đầu thuộc về hàng tiền vệ - trục xương sống quan trọng nhất của mỗi đội bóng. Trong bối cảnh mà nhiều đội khác đang khập khiễng đi tìm một nhạc trưởng nơi hàng tiền vệ thì Bình Dương lại sở hữu đến hai quân bài khá đắt giá. Đó là cặp tiền vệ Trường Giang và Văn Dũ.

Nhưng sức bật mới của Bình Dương không chỉ nằm ở đây khi hai cánh của họ cũng khá hay với Trương Văn Tâm bên trái và Phi Long bên phải. Với một tuyến giữa khá mạnh như vậy, nên cặp trung phong Trung Vĩnh - Kim Dae Chul ít khi “đói” bóng và mặc tình khuấy phá trước khung thành đối phương.

Được biết, Bình Dương sẽ không chỉ hài lòng với những gì đã có trong tay khi chiến dịch “trải thảm đỏ” vẫn tiếp tục, và thông tin mới nhất cho biết hai tiền vệ của Đồng Tháp là Đoàn Hoàng Sơn và Nguyễn Anh Tuấn đang xin về đầu quân.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên