Phóng to |
Binh lính Mỹ tuần tra ở Mosul, cách Baghdad 400 km về phía bắc |
Theo Guardian, chi tiết của báo cáo sẽ đẩy Thủ tướng Tony Blair vào thế khó khăn hơn nữa và sẽ làm cuộc biểu tình dự kiến tại London 28-9 thêm quyết liệt. Một số quan chức Nhà Trắng lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của báo cáo này đến mức không muốn nó đến tay quốc hội. Cựu thanh sát viên LHQ David Albright nói: "Rõ ràng Mỹ và Anh đã phóng đại một cách điên cuồng về WMD Iraq để tìm lý do xâm lược nước này".
Trong khi đó, phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - tướng Peter Pace - cho biết trong 4 đến 6 tuần tới, Mỹ có thể buộc phải triển khai thêm một lượng lớn quân dự bị và vệ binh quốc gia tới Iraq nếu các nước khác không sớm cam kết gửi quân đến Iraq.
Hôm qua, một quả bom đã phát nổ trong khách sạn Aike ở Baghdad, nơi trú ngụ của các nhân viên Đài truyền hình Mỹ NBC làm một người chết và hai người bị thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận