04/09/2003 13:15 GMT+7

Trung Quốc chấp nhận thả nổi đồng nhân dân tệ

C.LY (Theo BBC)
C.LY (Theo BBC)

Dưới áp lực kéo dài từ phía Mỹ, Chính phủ Trung Quốc hôm qua đã công bố ý định thả nổi đồng nhân dân tệ “theo nhiều giai đoạn lâm thời” trong thời gian tới. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết “sẽ áp dụng một hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi được điều chỉnh và thay đổi tùy thuộc cung cầu thị trường”, tuy nhiên ông vẫn chưa xác định thời điểm cụ thể.

SaJ9PqDn.jpgPhóng to
Thử tiền nhân dân tệ bằng tia cực tím
Dưới áp lực kéo dài từ phía Mỹ, Chính phủ Trung Quốc hôm qua đã công bố ý định thả nổi đồng nhân dân tệ “theo nhiều giai đoạn lâm thời” trong thời gian tới. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết “sẽ áp dụng một hệ thống tỉ giá hối đoái thả nổi được điều chỉnh và thay đổi tùy thuộc cung cầu thị trường”, tuy nhiên ông vẫn chưa xác định thời điểm cụ thể.

Quyết định của Chính phủ Trung Quốc được đưa ra vào cuối chuyến đi Bắc Kinh kéo dài hai ngày của Bộ trưởng Ngân khố Mỹ John Snow.

Hiện tỉ giá đồng nhân dân tệ đang dừng ở mức 8,3 nhân dân tệ/USD. Một số nhà kinh tế nước ngoài nói tỉ giá này tạo lợi thế cho Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu, và Trung Quốc cần được định giá cao hơn đến 40% để tạo lại cân bằng trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế khác lại cảnh báo việc thị trường quyết định tỉ giá đồng nhân dân tệ có khả năng gây mất ổn định dòng chảy vốn, dẫn đến tình trạng khủng hoảng tài chính trong khu vực châu Á.

C.LY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên