27/09/2003 10:00 GMT+7

Gene hỗ trợ bệnh SARS

ANH QUÝ (Theo viện sức khỏe quốc gia Mỹ)
ANH QUÝ (Theo viện sức khỏe quốc gia Mỹ)

TTO - Khả năng sống sót của bệnh nhân nhiễm SARS có thể được quyết định bởi chính bộ gene của họ, các nhà khoa học Đài Loan cho biết.

mz2trg3k.jpgPhóng to
Độ nghiêm trọng của SARS phụ thuộc vào bộ gene của người bệnh
TTO - Khả năng sống sót của bệnh nhân nhiễm SARS có thể được quyết định bởi chính bộ gene của họ, các nhà khoa học Đài Loan cho biết.

Theo thống kê của các bác sĩ Đài Loan, 10% dân số lãnh thổ này có mang một loại gene làm bệnh SARS càng trầm trọng hơn. Điều này có thể giúp lý giải việc rất nhiều người chẳng hề hấn gì hay chỉ bị cảm nhẹ khi họ tiếp xúc thường xuyên với các bệnh nhân nhiễm SARS trong khi một số khác vừa gặp đã nhiễm bệnh và chết.

Các chuyên gia y tế Đài Loan đã khảo sát hàng trăm mẫu máu của các bệnh nhân SARS và phát hiện sự sai biệt về gene giữa những người bị bệnh trầm trọng và những người chỉ bị sơ sơ khác nhau về một gene trog bộ nhiễm sắc thể của tế bào bạch cầu. Những người chết vì SARS mang gene HLA_B46 còn những người chẳng hề hấn gì thì mang gene HLA-B13.

Các chuyên gia y tế Đài Loan cho biết các dân tộc khác ở châu Á cũng có tỉ lệ gene tương tự.

ANH QUÝ (Theo viện sức khỏe quốc gia Mỹ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên