Phóng to |
Natalie và tác phẩm của mình |
Chủ nhân của phát minh này, Natalie Crimp, cho biết các tã giấy có 80% cấu tạo là các hợp chất hữu cơ do đó chúng hoàn toàn có thể được biến thành phân bón thay vì chôn vùi và chờ đợi phần nhựa bọc tã phân hủy trong vòng 500 năm.
Thế là cô bé xé vụn các tã giấy xài rồi và đưa vào một ống xoay đầy lá và liên tục giữ đủ nhiệt độ cần thiết. 6 tuần sau, Natalie trình làng một loại phân bón chất lượng cao và tách riêng phần nhựa tổng hợp bọc tã ra riêng, dùng cho tái chế. Lượng vi khuẩn độc hại trong phân cũng vượt qua được kỳ kiểm tra gắt gao của các phòng thí nghiệm.
Theo tính toán của Natalie, để sản xuất loại phân này với số lượng lớn cần phải đầu tư 1 triệu USD cho cơ sở ban đầu và 500 ngàn USD để hoạt động trong 1 năm. Tuy nhiên, nếu bán được loại phân bón này, Natalie có thể thu về một phần lời nho nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận