29/09/2003 19:59 GMT+7

Pháp muốn Mỹ trao chủ quyền cho Iraq trước 2004

Theo VnE - AP
Theo VnE - AP

Ngoại trưởng Dominique de Villepin gọi đề xuất của Mỹ về việc lập hiến pháp Iraq trong vòng 6 tháng nữa là "một bước tiến". Tuy nhiên, ông tỏ ý muốn chính quyền quân quản trao trả quyền lực cho nhân dân Iraq trước cuối năm nay. Đòi hỏi này chắc chắn không được Washington chấp nhận.

bMWw4Y7P.jpgPhóng to
Ngoại trưởng de Villepin và Tổng thống Chirac
Ngoại trưởng Dominique de Villepin gọi đề xuất của Mỹ về việc lập hiến pháp Iraq trong vòng 6 tháng nữa là "một bước tiến". Tuy nhiên, ông tỏ ý muốn chính quyền quân quản trao trả quyền lực cho nhân dân Iraq trước cuối năm nay. Đòi hỏi này chắc chắn không được Washington chấp nhận.

De Villepin cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ phân phát bản dự thảo tới các đoàn ngoại giao vào ngày mai. Hôm nay các quan chức HĐBA họp kín bàn về các vấn đề liên quan đến Iraq. Tổng thống Pháp trước đó đã tuyên bố sẽ không phủ quyết, nhưng ông de Villepin nói rằng sự ủng hộ của Pháp tuỳ thuộc vào "thực tế" tại phiên thảo luận.

Nga, Pháp và Đức - 3 nước mạnh mẽ phản đối chiến tranh Iraq - đã yêu cầu Mỹ đề ra thời gian biểu và nhanh chóng trao quyền lực cho người Iraq. Còn giới chức Mỹ hiện đang hoàn tất những câu chữ cuối cùng cho bản dự thảo, trong đó đề nghị LHQ đóng một vai trò lớn hơn, cụ thể là biến liên quân do Mỹ chỉ huy thành một lực lượng đa quốc gia dưới quyền chỉ huy của LHQ.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao ở Hội đồng Bảo an cho rằng vẫn rất khó đoán định và thoả thuận về một lịch trình cụ thể, một khi dự thảo được công bố.

Theo VnE - AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên