Phóng to |
Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm trước UBND TP.HCM |
Như vậy là sau biến cố về dịch SARS, ngành du lịch đã có những thành công bước đầu, đưa doanh thu xã hội từ du lịch đạt 15.600 tỷ đồng. Nhằm thu hút khách trở lại VN, ngành đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu như CNN, NHK, Canal+... giới thiệu hình ảnh VN đã sạch SARS, tô đậm dấu ấn một đất nước "an toàn thân thiện" với nhiều sự kiện nổi bật như Năm Du lịch Hạ Long 2003, 100 năm Sa Pa, Lễ hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long, 110 năm Đà Lạt, Năm Du lịch Điện Biên và Nghệ An, Festival Huế 2004.
Ngành đã tham dự một số chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch gây tiếng vang lớn như Road Show tại Mỹ trong tháng 8, Hội chợ Du lịch tại Malaixia trong khuôn khổ hợp tác ASEAN thúc đẩy du lịch nội vùng.
Tổng cục Du lịch chỉ đạo Hiệp hội Du lịch hướng các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn vào các chiến dịch khuyến mại đặc biệt kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 9-2003, cung cấp những dịch vụ ăn nghỉ ưu đãi cho khách quốc tế và nội địa; tập trung khai thác những thị trường gần, an toàn về SARS và đầy tiềm năng là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhiều dự án đào tạo về nhân lực cũng như khoa học công nghệ cho du lịch đang được triển khai như dự án đào tạo nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam do EU tài trợ khoảng 12 triệu euro; dự án tăng cường năng lực du lịch trị giá 3,8 triệu USD...
Những tháng cuối năm, ngoài việc lo nơi ăn chỗ ở cho khách SEA Games 22, ngành sẽ xây dựng những sản phẩm du lịch chất lượng cao, tour tuyến thích hợp để phục vụ du khách trước, trong và sau SEA Games.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận