Trao tặng Huy chương cho nhiếp ảnh gia Goro Nakamura

LONGHP 19/09/2003 22:09 GMT+7

TT (TP.HCM) - Chiều hôm qua, 18-9, lễ trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa thông tin cho nhà nhiếp ảnh Goro Nakamura - hiện là giáo sư Trường đại học Gifu, Nhật Bản đã được tổ chức tại văn phòng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Phóng to
Bà Nguyễn Thế Thanh (phải), phó giám đốc Sở VHTT TPHCM tặng hoa và quà chúc mừng ông Goro Nakamura
TT (TP.HCM) - Chiều hôm qua, 18-9, lễ trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa thông tin cho nhà nhiếp ảnh Goro Nakamura - hiện là giáo sư Trường đại học Gifu, Nhật Bản đã được tổ chức tại văn phòng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Ông Goro Nakamura sinh năm 1941, là một phóng viên tự do, đến VN năm 1973 và dùng tài nghệ nhiếp ảnh để ghi lại những dấu tích của cuộc chiến tranh. Ông bắt đầu tìm hiểu về hậu quả chất độc da cam ở VN từ năm 1976, đã đi khắp nơi từ Hà Nội đến mũi Cà Mau để tìm hiểu về đất nước và con người VN.

Ông đã dành những tình cảm đặc biệt của mình cho các em bé dị tật và những bà mẹ mà theo ông “đã tắm gội bằng chất độc da cam” trong thời gian chiến tranh.

Hơn 30 lần đến và gắn bó với VN, ông đã chụp trên 35.000 bức ảnh và đã chọn gần 100 bức để tổ chức triển lãm ở Hà Nội và TP.HCM với chủ đề “Chất độc da cam trong chiến tranh VN” vào năm 2000 và 2001.

Hiện bộ sưu tập này đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh để phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Ngoài ra các tác phẩm về chiến tranh VN của ông còn gây được tiếng vang khi triển lãm tại Mỹ (1983), Hàn Quốc (1993) và hơn 20 cuộc triển lãm tại Nhật Bản.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận